Chờ...

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ tuyến đường 57km qua 7 quận huyện

HÀ NỘI - Dự án đường song hành Vành đai 4 Hà Nội đang được thi công khẩn trương, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch ban đầu.

Vành đai 4 Vùng thủ đô có tổng chiều dài 112,8km, đi qua 3 tỉnh thành: Hà Nội (57,95 km), Hưng Yên (19,31 km) và Bắc Ninh (36,26 km). Tổng mức đầu tư của dự án lên tới 85.813 tỷ đồng, được chia thành 7 dự án thành phần. Riêng phần đường cao tốc được đầu tư theo hình thức PPP với kinh phí 56.500 tỷ đồng.

Dự án được khởi công vào ngày 25/6/2023. Theo kế hoạch ban đầu, đường song hành sẽ hoàn thành vào năm 2026 và đường cao tốc vào năm 2027. Tuy nhiên, với tiến độ hiện tại, đường song hành có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến.

280824-vanh-dai-1
Sau 14 tháng thi công đường song hành Vành đai 4 đoạn qua xã Tiền Yên (Hoài Đức, Hà Nội) đã thành hình - Ảnh: LĐO

Đoạn qua Hà Nội của đường song hành Vành đai 4 dài hơn 57 km, đi qua 7 quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai và Thường Tín. Hiện tại, các nhà thầu đang triển khai 32 mũi thi công trên 4 gói thầu xây dựng.

Sau 14 tháng thi công, sản lượng đạt khoảng 1.261 tỷ đồng, tương đương 30% tổng giá trị dự án.

280824-vanh-dai-2
Tại gói thầu số 9, nhà thầu huy động khoảng 200 đầu máy móc, 300 công nhân làm việc với tổng 20 mũi thi công - Ảnh: LĐO

Tại gói thầu số 9 đoạn qua huyện Hoài Đức, phạm vi gói thầu dài 21 km, hiện đã có 4 km được thảm cấp phối đá dăm. Theo dự kiến sẽ thảm bê tông nhựa mặt đường từ tháng 10 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ vào cuối năm 2025.

Tại gói thầu số 8 qua địa bàn Sóc Sơn và Mê Linh, tiến độ thi công đã đạt hơn 35% khối lượng xây lắp. Đặc biệt, đoạn qua xã Tân Dân (Sóc Sơn) đã được thảm các lớp nhựa đường để chuẩn bị hoàn thiện. Đây là đoạn tuyến đầu tiên được trải nhựa trên toàn bộ chiều dài Vành đai 4, đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình thi công dự án thành phần 2.1.

Với tiến độ hiện tại, dự án đường song hành Vành đai 4 Hà Nội đang được kỳ vọng sẽ hoàn thành đúng hẹn vào quý IV/2025, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.