Hầu hết các tuyến xe buýt ở TPHCM hoạt động trở lại phục vụ người dân

(VOH) - Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, trong 126 tuyến xe buýt của thành phố hiện đã khôi phục hoạt động 96 tuyến, chuẩn bị khôi phục thêm 07 tuyến để phục vụ người dân.

Theo đó, từ ngày 17/02/2022 sẽ hoạt động trở lại 2 tuyến xe buýt tỉnh liền kề số  62-6: Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Hậu Nghĩa (Long An) và tuyến số 62-7: Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Đức Huệ (Long An). Cụ thể 2 tuyến xe buýt này sẽ hoạt động như sau:

Hầu hết các tuyến xe buýt ở TPHCM hoạt động trở lại phục vụ người dân 1
Ảnh minh họa: TTO

Đối với tuyến xe buýt số 62-6: Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Hậu Nghĩa (Long An): Chuyến đầu tiên xuất phát tại Bến xe buýt Chợ Lớn lúc 5 giờ 20 và tại Bến xe Hậu Nghĩa là 5 giờ 35 phút. Chuyến cuối cùng xuất bến tại Bến xe buýt Chợ Lớn và Bến xe Hậu Nghĩa là 16 giờ 30 phút.

Còn tuyến xe buýt số 62-7: Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Đức Huệ (Long An): Chuyến đầu tiên xuất phát tại Bến xe buýt Chợ Lớn lúc 5 giờ và tại Bến xe Đức Huệ là 4 giờ 50 phút. Chuyến cuối cùng xuất bến tại Bến xe buýt Chợ Lớn lúc 17 giờ và tại Bến xe Đức Huệ là 16 giờ 30 phút.

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, hiện trong số 90 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn TP đã khôi phục 86/90 tuyến; 04 tuyến chuẩn bị hoạt động trở lại gồm tuyến 50, 86 (khôi phục từ ngày 21/02); tuyến 52, 16 (khôi phục từ ngày 01/3).

Bên cạnh đó, với 36 tuyến xe buýt không trợ giá cũng đã khôi phục 10/36 tuyến; Ngoài 2 tuyến trên khôi phục từ 17/02, tuyến 62-1 cũng sẽ khôi phục từ ngày 18/02. Như vậy, 126 tuyến xe buýt của thành phố đã khôi phục 96 tuyến, chuẩn bị khôi phục thêm 07 tuyến.

Đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM cho biết đang làm việc với các đơn vị vận tải và Sở GTVT tỉnh bạn thống nhất phương án khôi phục hoạt động các tuyến xe buýt không trợ giá còn lại để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân TPHCM và các tỉnh lân cận.