Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Thái chủ trì cuộc họp, trong đó nhấn mạnh đến sự chậm trễ đáng lo ngại trong triển khai dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương.
Dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương được phê duyệt đầu tư từ cuối tháng 3/2025 với tổng mức đầu tư hơn 17.700 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức PPP. Giai đoạn đầu năm 2025, tỉnh bố trí hơn 5.000 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, sau hơn một tháng, tiến độ vẫn chưa đạt yêu cầu.

Hai huyện Di Linh và Đức Trọng, nơi có phần lớn tuyến cao tốc đi qua, chưa triển khai phân bổ ngân sách theo kế hoạch. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Thái thẳng thắn chỉ trích sự thiếu quyết liệt của lãnh đạo địa phương, đặc biệt là Chủ tịch UBND huyện Di Linh Trần Đức Công.
Ông Thái nhấn mạnh: "Sau 1 tháng 6 ngày, huyện Di Linh vẫn chưa có động thái cụ thể. Nếu không khẩn trương phân bổ ngân sách, UBND tỉnh sẽ xem xét đình chỉ chức vụ Chủ tịch huyện." Trước áp lực này, ông Công đã xin rút kinh nghiệm và cam kết đẩy nhanh tiến độ.

Tương tự, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng Lê Nguyên Hoàng cũng được yêu cầu giải trình về việc chậm triển khai. Dù đã tiếp nhận 1.174 tỷ đồng, huyện vẫn chưa hoàn thiện thủ tục cắm mốc, kiểm đếm và bồi thường cho người dân. Ông Hoàng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp sớm để đảm bảo tiến độ.

Dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên. Việc chậm trễ không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch của tỉnh mà còn làm giảm niềm tin của nhà đầu tư và người dân. UBND tỉnh kiên quyết xử lý mạnh tay nếu các địa phương không chấn chỉnh ngay.
Kết thúc hội nghị, Chủ tịch Trần Hồng Thái yêu cầu hai huyện khẩn trương báo cáo tiến độ hàng tuần. Tỉnh sẽ giám sát chặt chẽ để đảm bảo dự án hoàn thành đúng hạn, góp phần thúc đẩy giao thông và phát triển kinh tế địa phương.