Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, phản hồi kiến nghị của cử tri về việc nâng cấp tuyến đường N1 (tuyến tránh quốc lộ 91) qua địa bàn phường Đốc Châu và quốc lộ 91 do xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Theo Bộ Xây dựng, căn cứ Nghị định 165/2024/NĐ-CP và đề nghị của Bộ, Bộ Tài chính đã quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trong đó có quốc lộ N1 và quốc lộ 91, từ Bộ Xây dựng về UBND các tỉnh An Giang và Kiên Giang (nay thuộc tỉnh An Giang).
Bộ Xây dựng đề nghị cử tri có ý kiến với UBND tỉnh An Giang để nghiên cứu sự cần thiết đầu tư, đồng thời cân đối và bố trí vốn nâng cấp quốc lộ N1 và quốc lộ 91 trên địa bàn.
Theo quy định, UBND tỉnh An Giang có trách nhiệm quản lý, khai thác, bảo trì và đầu tư xây dựng các tuyến quốc lộ N1, quốc lộ 91 và tuyến đường mới Rạch Giá – Long Xuyên (sau khi được bổ sung quy hoạch).
Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đề nghị cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang kiến nghị UBND tỉnh tổ chức khảo sát hiện trạng, đánh giá nhu cầu và cân đối nguồn vốn để xem xét đầu tư nâng cấp các tuyến đường nêu trên.
Bộ Xây dựng cho biết thời gian qua, hạ tầng giao thông tại An Giang đã được Trung ương và địa phương quan tâm đầu tư. Nhiều dự án quan trọng đang triển khai góp phần cải thiện kết nối vùng, giảm tai nạn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Thời gian tới, Bộ Xây dựng cho hay sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh An Giang nghiên cứu phương án đầu tư, tìm kiếm nguồn vốn để báo cáo cấp có thẩm quyền triển khai mở rộng các tuyến quốc lộ qua địa bàn và dự án cao tốc Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu khi đủ điều kiện.
