Phạt hơn 2 triệu nhưng người bán trà đá vỉa hè vẫn cứ bán!

HÀ NỘI - Vừa được vận động giải tỏa xong, những hàng quán trà đá lại chiếm dụng vỉa hè trên đường Phạm Hùng mà không sợ bị phạt hơn 2 triệu, theo báo Lao động.

Tuyến đường Phạm Hùng (đoạn từ ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ đến cổng bến xe Mỹ Đình), Hà Nội tồn tại hàng loạt quán trà đá, bán đồ ăn vặt, mũ bảo hiểm chiếm dụng vỉa hè. Một số quán trà đá còn trở thành điểm giao, nhận hàng của nhiều xe khách, hay nơi để khách chờ lên xe.

Đặc biệt, tại khoảng đất trống dọc đường Phạm Hùng (cạnh dự án Cung thiếu nhi Hà Nội) có những quán trà đá để ghế cho khách ngồi chiếm hết vỉa hè. Bên cạnh đó, nhiều xe khách cũng trèo lên vỉa hè để dừng đỗ khiến khu vực này trở nên nhếch nhác, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Ngày 19.11, việc buôn bán lấn chiếm vỉa hè lại tái diễn tai đường Phạm Hùng
Ngày 19/11, việc buôn bán lấn chiếm vỉa hè lại tái diễn tai đường Phạm Hùng - Ảnh: LĐO

Ngày 18/11, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội), phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành xử lý các xe khách vi phạm quy định dừng đỗ trên vỉa hè đường Phạm Hùng. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành giải tán các điểm bán trà đá, đồ ăn vặt đang chiếm dụng vỉa hè.

"Hôm nay, chúng tôi tuyên truyền, nhắc nhở mọi người. Nếu còn phát hiện tái phạm, chúng tôi sẽ lập biên bản xử lý theo quy định", cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm nhắc nhở các điểm bán trà đá.

Thời điểm lực lượng chức năng tiến hành tuần tra, xử lý, các hàng quán đã dọn dẹp đồ đạc đi nơi khác, trả lại nguyên trạng vỉa hè cho người đi bộ.

Ngày 19/11, theo ghi nhận của báo Lao động khi trở lại những điểm bán hàng mà lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở trước đó, tình trạng chiếm dụng lại tái diễn.

Vì sao mức phạt nặng nhưng người dân "không sợ" vẫn cứ bán sử dụng trái phép lòng, lề đường? Theo qui định xử phạt từ Nghị định 100/2019/NĐ-CP vi phạm này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2 - 3 triệu đồng; từ 4 - 6 triệu đồng đối với tổ chức.

Ngoài bị xử phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm còn phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Số tiền phạt trên không phải là nhỏ đối với các người bán trà đá này, tuy nhiên thực tế việc xử lý lại gặp không ít khó khăn.

Một cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm cho biết: “Hầu hết khi bị lập biên bản xử phạt, tịch thu phương tiện... những người bán hàng sẽ không lên nhận lại đồ hay chấp hành việc nộp phạt. Đặc biệt những quán trà đá, họ dùng những đồ không có giá trị cao nên khi bị lập biên bản tịch thu là họ bỏ luôn, và không sợ bị xử phạt".

Tình trạng chiếm dụng vỉa hè để bày bán, kinh doanh dịch vụ ăn uống... gần như xảy ra khắp các tuyến phố của các quận ở Hà Nội. Mặc dù lực lượng chức năng của thành phố đã nhiều lần triển khai các kế hoạch cao điểm xử lý, lập lại trật tự vỉa hè nhưng như “bắt cóc bỏ đĩa”.

“Để một bộ phận người dân không còn lấn chiếm hè đường nữa thì cần mở ra cho họ một con đường sống mới, không còn phụ thuộc vào vỉa hè như bấy lâu”, GS-TS Nguyễn Hồng Thái Khoa Vận tải Kinh tế (Trường Đại học GTVT) phân tích trên báo Lao Động.

Bình luận