Đây là thời điểm quan trọng để các cơ quan chức năng và người dân nâng cao ý thức và chuẩn bị tốt hơn cho việc di chuyển, nhằm tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.
Tại các cửa ngõ, bến xe, nhà ga và sân bay của thành phố, tình trạng ùn tắc giao thông đã bắt đầu xuất hiện. Từ 14h30 chiều cùng ngày, các tuyến đường xung quanh bến xe Miền Đông cũ, như đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh, đã trở nên đông đúc với xe cộ nối đuôi nhau. Dù lượng hành khách tại bến xe Miền Đông mới không quá đông, không khí tại các bến xe vẫn rất nhộn nhịp và hối hả.
Bến xe Miền Tây đã có kế hoạch phân luồng giao thông hợp lý, với sự bố trí của cán bộ và bảo vệ nhằm giảm thiểu ùn ứ. Tuy nhiên, tại khu vực cửa ngõ phía Tây (đường Kinh Dương Vương ra quốc lộ 1), tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra, khiến nhiều người phải di chuyển chậm.
Trên quốc lộ 1, xe cộ nối dài, đặc biệt là những người di chuyển từ các tỉnh lân cận như Long An, Tiền Giang, Bến Tre bằng xe máy. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng khách cũng bắt đầu tăng lên vào hơn 17h30. Dự kiến trong dịp lễ Quốc khánh, sản lượng hành khách đi và đến tại sân bay này sẽ đạt khoảng 120.000 hành khách/ngày, tăng 8% so với ngày thường.
Để đảm bảo an toàn và giảm thiểu ùn tắc trong dịp nghỉ lễ, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên chủ động lập kế hoạch di chuyển từ sớm, kiểm tra tình trạng giao thông trước khi xuất phát, và tuân thủ các hướng dẫn từ lực lượng chức năng. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp hành trình của bạn trở nên suôn sẻ và an toàn hơn.



