Chờ...

Sau tuần đầu triển khai: 500 tài xế bị tước bằng lái trên VNeID

VOH -Thực hiện Thông tư số 28/2024 của bộ Công an, sau 1 tuần đã có 499 tài xế bị tước bằng lái xe trên môi trường điện tử qua ứng dụng VNeID.

Chiều 8/7, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết, sau một tuần thực hiện Thông tư 28/2024, từ 1/7 - 7/7, CSGT toàn quốc đã kiểm soát 26.961 trường hợp thông qua ứng dụng VNeID.

Khi bị tạm giữ GPLX thông tin sẽ hiển thị trên ứng dụng - Ảnh: báo Giao thông
Khi bị tạm giữ GPLX thông tin sẽ hiển thị trên ứng dụng - Ảnh: báo Giao thông

Qua đó, lực lượng chức năng lập biên bản đối với 6.892 tài xế vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ gần 2.000 giấy phép lái xe các hạng.

Trong đó, có 499 trường hợp bị tước bằng lái xe trên môi trường điện tử thông qua việc tích hợp thông tin vào ứng dụng VneID.

Cục CSGT đánh giá quy định cho phép kiểm tra, tước giấy tờ trên môi trường điện tử giúp hạn chế tình trạng người dân sử dụng bằng lái xe, giấy đăng ký xe giả. Và còn giúp người dân thuận tiện hơn khi tham gia giao thông, tránh phải mang theo quá nhiều giấy tờ theo người.

Theo Thông tư 28/2024 nếu tài xế vi phạm, CSGT tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ/tước giấy tờ (nếu có) không tạm giữ giấy phép lái xe bản gốc.

Trong thời gian giấy tờ liên quan người lái và phương tiện bị tước trên VNeID, tài xế nếu tiếp tục vi phạm mà sử dụng giấy tờ vật lý thì sẽ không có tác dụng vì CSGT sẽ kiểm soát, tra cứu trên hệ thống.

Trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng đã phát hiện và xử lý hơn 501.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe (chiếm gần 20% tổng số vi phạm). Như vậy, trung bình mỗi ngày có 2.785 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt.