Tai nạn giao thông chiều 7/10: Xe khách tông liên toàn, cuốn một người vào gầm tử vong

(VOH) – Xe giường nằm tông liên hoàn khiến 1 người tử vong dưới gầm xe; Băng ngang đường sắt một người bị cán tử vong.

Xe khách tông liên toàn, cuốn một người vào gầm tử vong 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 7/10, tài xế Nguyễn Thanh Phong (41 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu) điều khiển xe khách giường nằm mang BKS:70B - 021.07 lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ vòng xoay Tân Ngãi (TP Vĩnh Long) đến vòng xoay cầu Đôi (huyện Long Hồ).

Khi đến km 2032+640, đoạn thuộc khóm Tân Xuân, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, xe giường nằm bất ngờ tông trực diện vào anh Lê Hoàng Thuận (31 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Phú Tân, An Giang) đang đứng đón xe khách ven đường. 

Tai nạn giao thông chiều 7/10: Xe khách tông liên toàn, cuốn một người vào gầm tử vong 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Chưa dừng lại, chiếc xe khách tiếp tục lao đến tông vỡ phần sau xe tải đang dừng bên trong cây xăng và tông vào xe máy mang BKS: 66C1 - 099.73 đang dừng bên đường. Xe khách chỉ dừng lại khi tông vào một quán cà phê ven đường. 

Hậu quả, vụ tai nạn khiến anh Lê Hoàng Thuận bị kẹt dưới xe khách và tử vong tại chỗ. 

Băng ngang đường sắt một người đàn ông bị cán tử vong 

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 7/10, tàu SE22 chạy trên tuyến đường sắt Bắc - Nam hướng TP Biên Hòa đi huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Khi đến địa phận ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) thì xảy ra va chạm với ông N.V.T. (49 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) đang băng ngang đường ray.

Tai nạn giao thông chiều 7/10: Xe khách tông liên toàn, cuốn một người vào gầm tử vong 2
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. 

Hậu quả, cú va chạm khiến ông N.V.T. bị cán tử vong tại chỗ. Được biết, tại vị trí xảy ra tai nạn, không có đường dân sinh cắt ngang đường sắt. 

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Trảng Bom đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông