Tai nạn giao thông thảm khốc tại Quảng Nam, 8 người tử vong

(VOH) - Rạng sáng nay 14/2, tại ĐT619 xảy ra vụ tai nạn thảm khốc giữa ô tô khách và ô tô tải khiến xe khách lật nhiều vòng trên đường, 8 người trên xe khách tử vong.

Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, khoảng 4h ngày 14/2, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô khách biển kiểm soát 76B-006.60 (chưa xác định tài xế) chở theo nhiều người và xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 92H-004.33, 92R-004.69 do ông Trần Minh Nhật, sinh năm 1982 điều khiển.

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện. Nhiều người khác bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Tai nạn giao thông thảm khốc tại Quảng Nam, 8 người tử vong 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc sáng 14/2. Ảnh: VGP

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông cũng như điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại hiện trường chiếc xe khách bị lật, 4 bánh chổng lên trời. Phần đầu hư hỏng nặng, nhiều tấm kính bị vỡ tung tóe. Xe khách bị lật nên lực lượng chức năng phải dùng cưa cắt gỡ thành cabin và phá các tấm kính để đưa nạn nhân ra ngoài.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam đã có mặt ngay để chỉ đạo các lực lượng tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân đã mất, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ việc.