Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Quảng Nam: 12 người bị thương, trong đó 3 người nguy kịch

(VOH) - Trong 14 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, có 2 trường hợp đã tử vong, 3 trường hợp đang được điều trị trong tình trạng tiên lượng nặng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cho biết đề nghị đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam dốc sức cứu chữa nạn nhân, nhất là 3 ca nguy kịch đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức.

Thông tin từ lãnh đạo bệnh viện, trong số 14 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, có 2 trường hợp đã tử vong, 3 trường hợp đang được điều trị trong tình trạng tiên lượng nặng, các nạn nhân còn lại được điều trị ở nhiều khoa, phòng.

Hai phương tiện tông nhau làm 8 người tử nạn có tốc độ di chuyển bao nhiêu? 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe ô tô khách biển kiểm soát 76B-006.60 (chưa xác định tài xế và hướng lưu thông) chở nhiều người và xe ô tô đầu kéo 92H-004.33, 92R-004.69 do lái xe Trần Minh Nhật, sinh năm 1982 điều khiển lưu hành theo hướng Cầu Vượt Trường Hải - Cảng Tam Hiệp.

Theo dữ liệu giám sát hành trình của Cục đường bộ, vụ tai nạn nói trên xảy ra vào lúc 3 giờ 41 phút ngày 14/2.

Tốc độ xe khách biển số 76B 00660 lúc 3:40:51 là 69km/giờ, trước đó 10 giây tốc độ là 73km/giờ; Xe tải đầu kéo biển số 92H 00433 lúc 3:41:15 là 30km/giờ, trước đó 10 giây là 48 km/h.

Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong tại chỗ (danh tính nạn nhân đang được cơ quan chức năng thu thập);

Hai người tử vong tại bệnh viện, gồm mẹ con bà Trần Thị Máy (SN 1968) và anh Nguyễn Trần Hữu Trung (SN 1999, chưa xác định được quê quán).

Theo ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Nam, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam, đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục vụ việc, hỗ trợ tối đa cho các nạn nhân và phục vụ công tác điều tra, hiện trường.