Tây Ninh chuẩn bị khởi công Vành đai 4 TPHCM

Ngày 6/4, Tây Ninh đang khẩn trương chuẩn bị khởi công 6 khu tái định cư phục vụ Vành đai 4 TPHCM trong quý 2/2026 theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, 6 khu tái định cư phục vụ dự án Vành đai 4 TPHCM đang được triển khai theo đúng tiến độ, với kế hoạch khởi công chia làm hai đợt trong quý 2 năm nay.

Ảnh chụp màn hình (602)
Dự án vành đai 4 TPHCM - Ảnh: TTO

Cụ thể, hai khu tái định cư tại xã Đức Huệ và Hòa Khánh sẽ được khởi công trong nửa đầu quý 2. Trong khi đó, bốn khu còn lại gồm Bến Lức, Rạch Kiến, Mỹ Lộc và Tân Tập sẽ được triển khai khởi công vào nửa cuối quý 2.

Hiện nay, cả 6 khu tái định cư đều đã hoàn tất bước thiết kế, đang trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng. Đây là giai đoạn quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch đề ra.

Về công tác mặt bằng, khu tái định cư xã Đức Huệ với diện tích khoảng 3,7 ha đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và có sẵn quỹ đất sạch để triển khai dự án.

Khu tái định cư xã Hòa Khánh có diện tích 30,16 ha đã chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 114/130 hộ dân, đạt trên 95% diện tích.

Tại khu tái định cư xã Bến Lức với diện tích 19,11 ha, đã hoàn tất kê biên 161 hộ bị ảnh hưởng và đang triển khai chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng.

Khu tái định cư xã Rạch Kiến (9,81 ha) đã kê biên 43 hộ dân và hiện trong giai đoạn phê duyệt phương án bồi thường.

Trong khi đó, khu tái định cư xã Mỹ Lộc (5,8 ha) đã hoàn tất kiểm đếm 35 hộ, hiện đã chi trả hỗ trợ cho 13 hộ, đạt hơn 43% diện tích giải phóng mặt bằng.

Khu tái định cư xã Tân Tập (5,71 ha) đã kiểm đếm 37 hộ bị ảnh hưởng và đã chi trả bồi thường cho 12 hộ, đạt hơn 17% diện tích.

Song song với đó, toàn bộ 15/15 xã thuộc tỉnh Tây Ninh có tuyến Vành đai 4 TPHCM đi qua cũng đang tích cực thực hiện công tác kê biên, kiểm đếm phục vụ giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai tại một số địa phương vẫn gặp khó khăn do hồ sơ đất đai còn sai sót, thiếu đồng bộ. Bên cạnh đó, một số thửa đất chưa xác định được thông tin chủ sử dụng, gây trở ngại trong việc liên hệ người dân để phục vụ công tác kiểm đếm và bồi thường.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo đúng kế hoạch triển khai các khu tái định cư trong thời gian tới.

Bình luận