Chờ...

Thông tin vỡ đê, vỡ đập thủy điện do bão là sai sự thật

VOH - Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NNPTNT) cho biết, không có việc vỡ đê như thông tin lan truyền trên mạng xã hội gần đây.

Những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin ở một số địa phương có.. xảy ra tình trạng vỡ đê, vỡ đập thủy điện gây ngập lụt, thiệt hại nặng nề, khiến người dân hoang mang.

Bác thông tin vỡ đê sông Cầu ở Thái Nguyên.
Bác thông tin vỡ đê sông Cầu ở Thái Nguyên.

Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai khẳng định, thông tin này là sai sự thật. Đơn vị này cho biết, thông tin vỡ đê trên địa bàn huyện Yên Lập (Phú Thọ) không chính xác vì huyện này không có đê.

Về tin ở Tiên Yên (Quảng Ninh), đây không phải là hồ chứa chỉ là đập dâng trên sông, nên lượng nước trữ không nhiều và hiện nay nước đang rút dần.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên cũng khẳng định, các thông tin về "đê sông Cầu không giữ được" đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội lan truyền, chia sẻ thông tin "đê sông Cầu không giữ được, dự kiến nước sẽ dâng lên 2 mét toàn bộ khu vực thành phố, quảng trường sẽ bị ngập hết".

Bài viết do một trang page có tên "Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên - Trường ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh" đăng tải, trong ít phút đã thu hút hàng trăm lượt thích, bình luận, chia sẻ đã gây hoang mang dư luận.

Cơ quan chức năng Lào Cai xác định, thông tin đập thủy điện Nậm Pung ở huyện Bát Xát bị vỡ là không đúng sự thật.

Thông tin vỡ đập thủy điện gây hoang mang dư luận Lào Cai tối 9.9.  Ảnh chụp màn hình
Thông tin vỡ đập thủy điện gây hoang mang dư luận Lào Cai tối 9/9 - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, chiều tối 9/9, một số trang mạng xã hội có đăng thông tin trên địa bàn huyện Bát Xát xảy ra vỡ đập thủy điện, sạt lở đập thủy điện trên địa bàn xã Nậm Pung, gây hoang mang dư luận.

Theo lãnh đạo huyện Bát Xát, ở khu vực phía dưới Thủy điện Nậm Pung, kể cả khi thủy điện không vỡ thì nước lũ vẫn tràn chảy dồn qua xã Nậm Pung và xuống khu vực hạ lưu có người dân xã Mường Hum sinh sống.

Vì vậy, những địa điểm nào có nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, lực lượng tại chỗ đến khu vực an toàn.

Một thông tin từ văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân nêu rõ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 trên địa bàn huyện Tiên Yên đã có mưa. Tổng lượng mưa từ ngày 6/9 đến thời điểm 9h00 ngày 9/9 là 166,8mn (theo đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh cung cấp).

Do mưa, phần đập đất vai trái của công trình thủy lợi Hà Thanh (xã Đông Hải) bị vỡ khoảng 50m; nước từ công trình đã ảnh hưởng đến khoảng 400 hộ dân thuộc ba thôn: Hà Tràng Đông, Hà Tràng Tây, Nà Bắc. Mực nước ngập từ 1-1,5m. UBND huyện Tiên Yên đã di dời các hộ dân bị ảnh hưởng về nơi an toàn từ sáng ngày 9.9.2024 (không có thiệt hại về người).

Công trình này không phải là hồ chứa chỉ là đập dâng trên sông, nên lượng nước trữ không nhiều và hiện nay nước đang rút dần, tuy nhiên hiện chưa tiếp cận được vị trí sự cố. Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có mặt tại hiện trường và đang đợi nước rút để tiếp cận khu vực sự cố.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai nhấn mạnh, hiện nay có rất nhiều thông tin về tình hình mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở sau bão. Đề nghị người dân theo dõi thông tin có chọn lọc từ các kênh thông tin chính thống.

Được biết, Bộ Công An đã có chỉ đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chỉ đạo xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức đưa tin không chính xác, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống bão, mưa lũ.