Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 13/7/2021: Lật xe công nông, hai cha con thương vong

(VOH) – Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại chân núi Đại Can thuộc đia phận thôn Mỹ Lâm xảy ra vụ lật xe công nông chở keo làm chết một người và một người bị thương nặng.

Lật xe công nông, hai cha con thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 ngày 13/7, tại chân núi Đại Can thuộc đia phận thôn Mỹ Lâm, xã Thanh Mỹ, xe công nông của anh Lê Huy K. (SN 1990, trú tại xã Hạnh Lâm (Thanh Chương - Nghệ An) trong quá trình kéo tăng bo xe công nông của cha ruột là ông Vi Văn T. (SN 1965 trú tại bản Lạp xã Ngọc Lâm, Nghệ An) lên dốc để lên đỉnh chở keo, khi leo lên dốc khoảng 10m thì bất ngờ dây kéo công nông bị đứt – Báo Phapluat+ thông tin. 

Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 13/7/2021: Lật xe công nông, hai cha con thương vong 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Pháp luật plus

Do đường trơn, dốc quá cao nên xe công nông của anh K. đã lao xuống đè lên người ông T.

Hậu quả khiến ông T tử vong ngay tại chỗ, anh K. bị thương nặng được người dân chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

Xem thêmCác loại phương tiện giao thông đường thủy phổ biến nhất

Tông vào cột tiêu bên đường, 2 thanh niên tử vong

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ 15 ngày 11/7, xe máy mang BKS: 28B1-27037 lưu thông theo hướng Kim Bôi đi dốc Cun. Khi đến km11+700 đường 12B thuộc xóm Bãi Chạo, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình thì bất ngờ tông vào cột tiêu bên đường - Báo ATGT thông tin. 

Trên xe lúc này có hai thanh niên được xác định là B.V.K (SN 2005, trú tại xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi) và B.T.T (SN 2005, trú tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi).

Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 13/7/2021: Lật xe công nông, hai cha con thương vong 2
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong - Ảnh: ATGT

Hậu quả, B.V.K tử vong tại chỗ, B.T.T bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cũng đã tử vong sau đó. 

Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng, mảnh vỡ văng khắp nơi. 

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường tai nạn, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông này. 

Theo Cục Cảnh sát giao thông (C08 - Bộ Công an) 6 tháng đầu năm 2021 (tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/6/2021), toàn quốc xảy ra 6.340 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.192 người, bị thương 4.475 người. So với cùng kỳ năm 2021, cả 3 tiêu chí trên giảm từ 2,74% đến 11,29%.  Trong số các vụ tai nạn trên, trong lĩnh vực đường bộ xảy ra 6.278 vụ, làm chết 3.147 người, bị thương 4.465 người. Trong đó có 11 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 34 người, bị thương 17 người. Nguyên nhân chủ yếu là do chạy quá tốc độ quy định, tránh vượt sai quy định, không đi đúng phần đường, làn đường…