TPHCM tái khởi động đoạn 3 Vành đai 2 sau nhiều năm đình trệ

Ngày 9/5, công trường đoạn 3 Vành đai 2 TPHCM sôi động trở lại, máy móc được huy động dọn mặt bằng, chuẩn bị thi công sau khi dự án được gỡ vướng.

Tại giao lộ đường số 28 và Linh Đông (điểm đầu đoạn 3 Vành đai 2 TPHCM), những ngày này, các tốp công nhân, kỹ sư cùng nhiều máy móc đã được nhà thầu huy động để dọn dẹp mặt bằng, chuẩn bị cho việc thi công trở lại.

Ảnh chụp màn hình (791)
Công trường đoạn 3 vành đai 2 TPHCM (đường Phạm Văn Đồng nối Gò Dưa) nhộn nhịp khi các nhóm công nhân bắt đầu đo đạc, chuẩn bị mặt bằng cho việc thi công trở lại - Ảnh: TTO

Những khu vực từng bị bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm nay được phát quang, san dọn để sẵn sàng cho công tác xây lắp. Nhiều người dân sống quanh khu vực cũng phấn khởi khi dự án sau nhiều năm “án binh bất động” nay chính thức tái khởi động.

Theo người dân, do dự án đình trệ quá lâu, nhiều đoạn công trường trở thành nơi cây dại mọc rậm rạp, thậm chí bị biến thành điểm tập kết rác thải, gây mất mỹ quan đô thị. Việc thi công trở lại không chỉ giúp cải thiện hạ tầng giao thông mà còn góp phần thay đổi diện mạo khu vực.

Dự án đoạn 3 Vành đai 2 TPHCM, từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa, có chiều dài khoảng 2,7km. Công trình từng bị đình trệ từ năm 2020 do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục liên quan đến hợp đồng BT.

Đến tháng 7/2025, Chính phủ đã ban hành nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn cho dự án. Ngay sau đó, TPHCM cùng nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ điều chỉnh để sớm tái khởi động công trình.

Từ đầu tháng 12/2025, công trường đã bắt đầu dọn dẹp mặt bằng, tập kết thiết bị và đến nay chính thức bước vào giai đoạn thi công trở lại.

Song song đó, đoạn 1 và đoạn 2 của tuyến Vành đai 2 (từ cầu Phú Hữu đến đường Phạm Văn Đồng) cũng đang được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng.

Khi hoàn thành, toàn tuyến Vành đai 2 sẽ góp phần khép kín hạ tầng giao thông khu vực TP Thủ Đức cũ, tăng khả năng kết nối liên vùng, giảm ùn tắc giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho TPHCM.

Bình luận