Từ 1/11, nhiều tuyến xe buýt ở TPHCM hoạt động trở lại phục vụ hành khách

(VOH) - Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, từ ngày 1/11, sẽ đưa thêm 8 tuyến xe buýt có trợ giá vào hoạt động phục vụ hành khách.

Đó là các tuyến xe buýt mã số 04 (Bến Thành – Cộng Hòa – Bến xe An Sương); tuyến xe buýt số 28 (Bến xe buýt Sài Gòn – chợ Xuân Thới Thượng); tuyến xe buýt số 31 (Đại học Tôn Đức Thắng – Bến Thành – Đại học Văn Lang); tuyến xe buýt số 36 (Bến Thành – Thới An); tuyến xe buýt số 45 (Bến xe buýt quận 8 – Bến Thành – Bến xe miền Đông); tuyến xe buýt số 72 (Bến xe buýt Sài Gòn – Hiệp Phước); tuyến xe buýt số 102 (Bến xe buýt Sài Gòn – Nguyễn Văn Linh – Bến xe miền Tây) và tuyến xe buýt số 151 (Bến xe miền Tây – Bến xe An Sương).

Các tuyến xe buýt này sẽ hoạt động từ 5 giờ đến 18 giờ hàng ngày.

Riêng tuyến xe buýt số 151 tại đầu Bến xe miền Tây hoạt động từ 4 giờ 30 đến 17 giờ 30.

Từ 1/11, nhiều tuyến xe buýt ở TPHCM hoạt động trở lại phục vụ hành khách 1
Từ 1/11, nhiều tuyến xe buýt ở TPHCM hoạt động trở lại phục vụ hành khách. Ảnh minh hoạ: SGGP 

Các tuyến xe buýt này đều đi qua các khu vực trọng điểm kinh tế, dân cư. Khi tái hoạt động trong tình hình mới, tất cả các tuyến xe buýt đều được yêu cầu có trang bị dung dịch rửa tay cho hành khách, thùng rác trên xe có nắp đậy, không sử dụng máy điều hòa còn khi cần phải mở thì không để nhiệt độ dưới 26 độ C, vận chuyển tối đa không quá 50% sức chứa của phương tiện, khuyến khích các đơn vị vận tải trang bị các màn chắn bằng nilon tại khu vực buồng lái để giảm thiểu tiếp xúc giữa lái xe và hành khách…

Thời gian tới, TPHCM tiếp tục cho hoạt động trở lại các tuyến buýt khác tùy theo nhu cầu và tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Riêng lộ trình mở lại các tuyến buýt vận chuyển học sinh, sinh viên sẽ khôi phục theo kế hoạch tổ chức đi học lại của các trường.

Trước đó, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM cũng đã tổ chức cho 12 tuyến xe buýt hoạt động trở lại bao gồm: tuyến số 14 (bến xe Miền Đông - 3/2 - bến xe Miền Tây), số 20 (Bến Thành - Nhà Bè), số 27 (bến xe buýt Sài Gòn - Âu Cơ - bến xe An Sương), số 29 (phà Cát Lái - chợ nông sản Thủ Đức), tuyến số 141 (Khu du lịch BCR - Long Trường - Khu chế xuất Linh Trung II), tuyến số 65 (Bến Thành - CMT8 - bến xe An Sương), số 74 (bến xe An Sương - bến xe Củ Chi), số 79 (bến xe Củ Chi - đền Bến Dược), và 4 tuyến buýt hoạt động trên địa bàn huyện Cần Giờ gồm: tuyến Đồng Hòa - Cần Thạnh (mã số tuyến 77), tuyến phà Bình Khánh - Cần Thạnh (90), tuyến An Thái Đông - Ngã ba Bà Xán (127) và tuyến Tân Điền - An Nghĩa (128).