Xã Tam Thái, Nghệ An là xã biên giới có đường biên giới giáp Lào dài 24km. Tuy nhiên, nhiều năm qua, việc giao thương của người dân nơi đây thường xuyên bị gián đoạn, thậm chí ách tắc mỗi khi trời mưa.
Người dân thường xuyên qua lại tuyến đường cho biết cứ trời mưa là đường lầy lội, toàn ổ gà, sống trâu, đi lại rất khó khăn, trơn trượt. Những lúc như vậy chỉ có cách xuống xe dắt bộ, chứ không thể đi tiếp.
Nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Tam Hợp (cũ) đã chủ động hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ở vùng biên, nhưng đầu ra cho nông lâm sản vẫn gặp nhiều trở ngại vì việc vận chuyển hàng hóa bị ảnh hưởng nặng nề trong đoạn 4 km đường hư gại này.
Ông Lương Phi Thanh, nguyên Chủ tịch UBND xã Tam Hợp (cũ) cho biết: “Nhiều đoàn công tác của huyện Tương Dương đã vào làm việc, hứa sẽ sớm triển khai thi công tuyến đường để giúp bà con bản Huồi Sơn và Phà Lỏm. Nhưng đến nay, công trình vẫn chưa được triển khai, ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế của người dân”.
Ông Xồng Bá Chớ, Trưởng bản Phà Lỏm chia sẻ: “Thấy cán bộ về đo đạc nhiều lần rồi, nhưng chưa có đơn vị nào thi công. Không có đường, bà con đi lại rất vất vả, nguy hiểm - nhất là khi có người đau ốm, việc di chuyển cấp cứu là hết sức khó khăn”.
Tuyến đường ĐT 541B nối quốc lộ 7 vào xã Tam Thái từ lâu được xác định là trục giao thương, kết nối duy nhất, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh cho khu vực biên giới rộng lớn. Thế nhưng, do không được đầu tư đồng bộ, gần 4km đoạn từ bản Phà Lỏm ra Huồi Sơn đã xuống cấp nghiêm trọng suốt hàng chục năm, mặt đường sụt lún thường xuyên, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.



