Tuyến đường ven biển 3.300 tỷ đồng tạo động lực phát triển mới cho Ninh Bình

Tuyến đường ven biển dài gần 69km qua Ninh Bình với tổng vốn hơn 3.300 tỷ đồng đang phát huy hiệu quả kết nối giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế biển.

Tuyến đường bộ ven biển qua Ninh Bình dài gần 69km, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, đang dần trở thành trục giao thông quan trọng kết nối các tỉnh duyên hải phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, Ninh Bình có hơn 92km bờ biển và định hướng mở rộng phát triển ra khu vực ven biển. Tuyến đường mới giúp phương tiện di chuyển dọc vùng duyên hải thuận lợi hơn, không phải đi sâu vào nội đô như trước, qua đó giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ.

Đến nay, hơn 65km tuyến qua khu vực trước đây thuộc tỉnh Nam Định đã được đưa vào khai thác từ giữa năm 2024. Phần còn lại trên địa bàn Ninh Bình cũng đã hoàn thành giai đoạn I và khánh thành vào tháng 9 vừa qua.

Đường ven biển hơn 3.300 tỷ đồng mở không gian phát triển mới cho Ninh Bình
Đường ven biển hơn 3.300 tỷ đồng mở không gian phát triển mới cho Ninh Bình - Ảnh: Báo xây dựng

Tuyến đường giúp việc đi lại của người dân ven biển, đặc biệt tại huyện Kim Sơn, thuận lợi và an toàn hơn. Đồng thời, lượng du khách đến khu vực biển Bình Minh tăng lên, tạo điều kiện cho người dân mở rộng kinh doanh dịch vụ.

Ngoài du lịch, hoạt động nuôi trồng và tiêu thụ thủy sản cũng thuận lợi hơn khi xe tải có thể tiếp cận gần khu vực thu mua, giúp giảm chi phí vận chuyển và ổn định đầu ra cho sản phẩm.

Theo Sở Xây dựng Ninh Bình, sau khi đưa vào khai thác, mỗi ngày có hàng ngàn lượt phương tiện lưu thông trên tuyến, thời gian di chuyển giữa Kim Sơn và các tỉnh lân cận giảm khoảng 30–40 phút.

Tuyến đường ven biển được kỳ vọng sẽ thúc đẩy du lịch, phát triển công nghiệp và logistics ven biển, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế cho Ninh Bình trong thời gian tới.

Bình luận