Xăng dầu tăng mạnh, doanh nghiệp vận tải lo áp lực chi phí

Giá xăng dầu tăng liên tiếp từ đầu năm 2026 khiến nhiều doanh nghiệp vận tải chịu áp lực lớn về chi phí. Nhiều đơn vị cho biết đang phải “gồng” chi phí và theo dõi sát diễn biến thị trường.

Từ đầu năm 2026, giá xăng dầu trong nước đã tăng mạnh qua hai kỳ điều hành liên tiếp, gây áp lực lớn lên hoạt động của các doanh nghiệp vận tải. Trong kỳ điều chỉnh ngày 5/3, xăng RON 95-III tăng lên 22.340 đồng/lít, xăng E5 RON 92 lên 21.449 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng tăng mạnh, đặc biệt dầu diesel lên hơn 23.000 đồng/lít.

Theo các doanh nghiệp, nhiên liệu là một trong những chi phí lớn nhất trong hoạt động vận tải, nên mỗi lần giá tăng đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh. Một số đơn vị cho biết chi phí xăng dầu và phí cầu đường hiện chiếm khoảng 60% tổng chi phí vận hành.

Xăng dầu tăng giá, doanh nghiệp vận tải lo bù lỗ
Xăng dầu tăng giá, doanh nghiệp vận tải lo bù lỗ - Ảnh: Báo xây dựng

Đại diện một số hãng xe cho hay việc giá nhiên liệu tăng liên tiếp khiến nhiều chuyến xe giảm lợi nhuận, thậm chí có nguy cơ lỗ nếu giá vé không thay đổi.

Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp cho biết chưa vội tăng giá vé mà đang theo dõi thêm diễn biến thị trường. Một số đơn vị ưu tiên cắt giảm các chi phí vận hành khác để bù đắp phần nhiên liệu tăng.

Theo Hiệp hội Vận tải Hà Nội, các doanh nghiệp trước mắt nên cân nhắc kỹ trước khi điều chỉnh giá vé, nhằm chia sẻ khó khăn với hành khách và giữ ổn định thị trường vận tải.

Bình luận