Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác phát triển giao thông

VOH - Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng.

Chiều ngày 13/10, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã chủ trì buổi Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc với chủ đề “Tăng cường hợp tác cùng có lợi, chung tay kiến tạo tương lai.”

Cuộc gặp gỡ nhằm đẩy mạnh quan hệ kinh tế song phương, trong đó tập trung vào lĩnh vực giao thông, hạ tầng và phát triển năng lượng sạch.

img1185-17288219219541866581634
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tham dự tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh: VGP

Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp Trung Quốc bày tỏ mong muốn tham gia vào các dự án hạ tầng lớn của Việt Nam, đặc biệt là các dự án đường sắt. Điều này bao gồm các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam đang được Việt Nam lên kế hoạch đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 67,3 tỷ USD. Đây sẽ là tuyến giao thông quan trọng đi qua 20 tỉnh, thành, có tốc độ thiết kế 350km/giờ, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa khi cần thiết.

Hai đoạn chính của tuyến đường sắt tốc độ cao này dự kiến sẽ được khởi công vào cuối năm 2027.

Tại tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc tăng cường kết nối giao thông giữa Việt Nam và Trung Quốc là một ưu tiên hàng đầu. Ông cũng khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực mà họ có thế mạnh, như hạ tầng giao thông, công nghệ cao, năng lượng sạch và chuyển đổi số.

Cả hai bên đều nhấn mạnh mục tiêu của hợp tác là đôi bên cùng có lợi, với việc tăng cường kết nối và khai thác tiềm năng của cả hai quốc gia.

Thành quả của quan hệ thương mại Việt - Trung
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai.
Trong 8 tháng đầu năm 2024, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đạt gần 131 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Việc mở rộng hợp tác về giao thông và hạ tầng sẽ tiếp tục củng cố quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai quốc gia, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của cả hai bên trong tương lai.
Bình luận