Sáng 1/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã kiểm tra thực địa và làm việc về tiến độ triển khai các dự án khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm (Đông Anh) và dự án Bắc Thăng Long Urban City tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Mê Linh.
Theo báo cáo, các dự án được Hà Nội định hướng phát triển theo mô hình khu đô thị đa mục tiêu, kết hợp giữa nhà ở, nhà ở xã hội, tái định cư cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. Mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu an cư, sinh kế và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Lãnh đạo TP nhấn mạnh, các khu đô thị không chỉ là nơi ở mà còn là không gian cộng đồng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận đầy đủ các dịch vụ giáo dục, y tế và phát triển kinh tế. Hà Nội định hướng phát triển theo mô hình đô thị thông minh, sinh thái, đồng thời kiểm soát hợp lý giá đất và lợi nhuận của nhà đầu tư nhằm bảo đảm thị trường bất động sản phát triển bền vững.
Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đồng thời tháo gỡ nhanh các thủ tục về đầu tư, giao đất và cấp phép xây dựng đối với các diện tích đã bàn giao.
Hiện người dân đã bàn giao hơn 160ha đất phục vụ dự án. Lãnh đạo TP lưu ý việc chậm triển khai có thể gây lãng phí nguồn lực, do đó cần đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định pháp luật.
Theo định hướng, khoảng 40–50% quỹ nhà tại các khu đô thị đa mục tiêu sẽ dành cho tái định cư, phục vụ các dự án trọng điểm của thành phố, đặc biệt trong công tác chỉnh trang và phát triển hạ tầng đô thị.
Lãnh đạo TP cũng yêu cầu chú trọng xây dựng các khu tái định cư chất lượng cao, đồng bộ hạ tầng, dịch vụ, tạo điều kiện sống tốt hơn cho người dân, qua đó tăng sự đồng thuận trong quá trình triển khai các dự án. Đồng thời, các địa phương cần quan tâm chính sách đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm và phát triển sinh kế bền vững cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp, gắn với phát triển các khu công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn.

