Cuộc thi vẽ tranh kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore

(VOH) - Sáng 7/1, hơn 100 em thiếu nhi độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi tham gia cuộc thi vẽ tranh kỷ niệm 45 năm thiếp lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore (1973 - 2018).

Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore TPHCM và Thư viện Khoa học Tổng hợp tổ chức.

Hơn 100 em thiếu nhi độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi tham gia cuộc thi vẽ tranh.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, bà Phan Thị Hồng Xuân - Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore TPHCM cho biết: những tác phẩm của họa sĩ nhí sẽ thể hiện phần nào tình cảm tốt đẹp của nhân dân hai nước dành cho nhau và thế hê trẻ sẽ là thế hệ tương lai tiếp nối việc xây dựng và phát huy những giá trị tốt đẹp mà nhân dân hai nước Việt Nam - Singapore đã được vun đắp 45 năm qua.

Bà Leow Siu Lin - Tổng lãnh sự Singapore tại TPHCM cho rằng, vẽ tranh là một cách để thể hiện nhiều phương diện về văn hóa, khát vọng, tự do sáng tạo. Qua cuộc thi vẽ tranh thể hiện tình ngoại giao và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Qua 2 tiếng tranh tài, Ban giám khảo đã chọn và trao tặng cho các tác phẩm xuất sắc gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 8 giải khuyến khích.