Một nghiên cứu mới hé lộ bằng chứng về cặp hố đen siêu nặng đang quay quanh nhau trong thiên hà. Các nhà khoa học ước tính chúng có thể hợp nhất chỉ trong khoảng 100 năm tới.
Nghiên cứu do bà Silke Britzen thuộc Viện Thiên văn vô tuyến Max Planck (Đức) dẫn đầu đã phát hiện những hình ảnh cho thấy có thể tồn tại hai hố đen siêu nặng tại trung tâm thiên hà Mrk 501.
Cặp hố đen tại Mrk 501 được dự đoán tạo ra sóng hấp dẫn có tần số rất thấp.
Các nhà khoa học có thể tìm kiếm tín hiệu này bằng mạng lưới định thời sao xung (PTA), thông qua việc đo những thay đổi rất nhỏ về thời gian các tín hiệu vô tuyến từ những sao neutron quay nhanh đến Trái đất.
Nếu phát hiện được sóng hấp dẫn từ Mrk 501, các nhà khoa học có thể xác định rõ hơn sự thay đổi quỹ đạo của cặp hố đen và đánh giá liệu chúng có đang tiến gần đến giai đoạn hợp nhất hay không.





















