Phát hiện ngôi sao lùn trắng có màu xanh lục

00:00
00:00
00:00
Lần đầu tiên, các nhà thiên văn học xác định một sao lùn trắng có màu xanh lục khi phân tích dữ liệu quang phổ, mở ra thêm góc nhìn về thành phần hóa học và những quá trình vật lý đặc biệt của các tàn tích sao.

Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một sao lùn trắng có màu xanh lục hiếm gặp, khác biệt với những sắc màu thường thấy ở các ngôi sao. Phát hiện được công bố trong một nghiên cứu mới, theo CNN.

Theo ông Mark Hollands, tác giả chính của nghiên cứu, nhà vật lý thiên văn tại Đại học Warwick (Anh), màu sắc của phần lớn các ngôi sao phụ thuộc vào nhiệt độ, thường nằm trong những tông màu như cam, trắng hoặc xanh lam. Tuy nhiên, một số sao lùn trắng có thể biểu hiện màu sắc khác thường do những quá trình vật lý diễn ra ở lớp vỏ ngoài.

Mô phỏng ngôi sao có màu xanh lục - Ảnh Đại học Warwick
Mô phỏng ngôi sao có màu xanh lục - Ảnh: Đại học Warwick

Sao lùn trắng là tàn tích đậm đặc còn lại sau khi những ngôi sao có kích thước tương đương Mặt Trời kết thúc vòng đời. Màu sắc đặc biệt của chúng có thể bắt nguồn từ sự tương tác giữa khí heli trong khí quyển và một lượng nhỏ các nguyên tố hóa học khác.

Trong nghiên cứu, ông Hollands khảo sát 151 sao lùn trắng đã biết nằm trong phạm vi 20 parsec, tương đương khoảng 65 năm ánh sáng tính từ Trái Đất. Với ngôi sao có màu xanh lục, các nguyên tố nổi bật được xác định gồm canxi, natri và liti.

Các nhà khoa học tính toán màu sắc của ngôi sao thông qua dữ liệu quang phổ, tức dấu hiệu đặc trưng hình thành khi ánh sáng được phân tách theo bước sóng. Phương pháp này cho phép tìm hiểu đặc điểm của những thiên thể xa xôi mà không cần quan sát trực tiếp bằng mắt thường.

Phát hiện góp phần làm rõ sự đa dạng về thành phần và đặc tính của sao lùn trắng, những tàn tích sao chứa nhiều thông tin về quá trình tiến hóa của các ngôi sao.