Rái cá vuốt bé - loài quý hiếm trong Sách đỏ vẫn tồn tại ở Phú Quốc

VOH - Phát hiện này không chỉ khẳng định giá trị đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Phú Quốc mà còn nhấn mạnh sự cần thiết của công tác bảo tồn.

Vườn Quốc gia Phú Quốc vừa xác nhận sự hiện diện của rái cá vuốt bé (Aonyx cinereus), loài động vật nguy cấp thuộc Sách đỏ Việt Nam, tại khu vực sông Rạch Tràm, xã Bãi Thơm. Đây là tin vui cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại đảo ngọc.

hinh-1-8979-5357
Rái cá vuốt bé ở Vườn Quốc gia Phú Quốc - Ảnh: Vườn Quốc gia Phú Quốc

Rái cá vuốt bé có đặc điểm nhận dạng riêng biệt như thân hình ngắn, chắc khỏe, bộ lông màu nâu nhạt hoặc xám nâu. Khác với các loài rái cá khác, chúng có màng bơi không che phủ hoàn toàn ngón chân và tai được bảo vệ bởi nắp đặc biệt. Chúng thường sinh sống ở khu vực rừng ngập mặn, suối và vùng nước lợ.

Để ghi nhận sự tồn tại của loài này, các cán bộ Vườn Quốc gia Phú Quốc đã triển khai đặt bẫy ảnh dọc sông Rạch Tràm. Những hình ảnh thu được khẳng định quần thể rái cá vuốt bé vẫn đang sinh trưởng ổn định trong môi trường tự nhiên.

base64-17435594166201747997423
Cán bộ Vườn Quốc gia Phú Quốc lắp dặt bẫy ảnh - Ảnh: TTO.

Thời gian qua, chính quyền và các tổ chức bảo tồn tại Phú Quốc đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, buôn bán động vật hoang dã. Các biện pháp tuần tra, giám sát cũng được tăng cường nhằm ngăn chặn hành vi xâm hại đến hệ sinh thái.

Phát hiện này không chỉ khẳng định giá trị đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Phú Quốc mà còn nhấn mạnh sự cần thiết của công tác bảo tồn. Các nhà khoa học đề xuất tiếp tục nghiên cứu, mở rộng vùng bảo vệ để đảm bảo môi trường sống lâu dài cho loài động vật quý hiếm này.

Bình luận