Các nhà khoa học vừa phát hiện dấu vết hydro sunfua trong một thiên thạch tương tự vật liệu hình thành Trái Đất thuở sơ khai. Khám phá này làm đảo ngược giả thuyết lâu nay về cách nước xuất hiện trên hành tinh xanh.
Thiên thạch được tìm thấy ở Nam Cực vào năm 2012 trong chương trình ANSMET. Nó thuộc nhóm enstatite chondrites (EC) – những "viên gạch" cấu tạo nên Trái Đất. Phân tích mới cho thấy nó chứa nhiều hydro hơn dự đoán, đủ để giải thích lượng nước dồi dào ngày nay.
Trước đây, giới nghiên cứu tin rằng nước trên Trái Đất có nguồn gốc từ sao chổi và tiểu hành tinh va chạm trong thời kỳ hỗn loạn của hệ Mặt Trời. Tuy nhiên, nghiên cứu đăng trên Icarus của Đại học Oxford và Harwell (Anh) chứng minh hydro có thể đã tồn tại sẵn trong vật liệu hình thành hành tinh.

Bí ẩn lớn nhất là cách hydro tích tụ trong các thiên thạch EC. Thiên thạch Nam Cực tiết lộ chúng liên kết với lưu huỳnh, tạo điều kiện phản ứng với oxy trong khí quyển cổ đại, sinh ra nước. Phát hiện này củng cố giả thuyết Trái Đất sơ khai tự sản sinh nước nhờ nguồn hydro dồi dào.
Không chỉ Trái Đất, các hành tinh đá như Sao Hỏa hay Sao Kim cũng có thể hình thành từ vật liệu chứa hydro tương tự. Điều này phù hợp với bằng chứng về đại dương cổ đại trên Sao Hỏa, mở ra hướng nghiên cứu mới về sự sống ngoài hành tinh.
Nhóm tác giả nhấn mạnh, khám phá này thay đổi hoàn toàn cách hiểu về nguồn gốc nước – yếu tố then chốt cho sự sống. Trong tương lai, họ sẽ tiếp tục phân tích các mẫu thiên thạch khác để làm rõ cơ chế tích tụ hydro trong giai đoạn hình thành hệ Mặt Trời.