Một tiểu hành tinh có kích thước tương đương máy bay đang được các nhà khoa học theo dõi khi tiến gần Trái đất trong tháng 2/2026.
Tiểu hành tinh 2026 CC sẽ bay ngang Trái đất, tuy nhiên ở khoảng cách khá an toàn trên thực tế - Ảnh: ACTUALNO
Tuy nhiên, dữ liệu quỹ đạo cho thấy đây là lần bay ngang ở khoảng cách an toàn, không gây rủi ro va chạm.
Vật thể mang ký hiệu 2026 CC có đường kính ước tính khoảng 30m. Theo hệ thống theo dõi vật thể gần Trái đất của NASA, tiểu hành tinh này sẽ đạt khoảng cách gần nhất vào giữa tháng 2/2026, ở mức khoảng 610.000–626.000km.
Khoảng cách này xa hơn đáng kể so với cự ly trung bình từ Trái đất đến Mặt trăng (khoảng 384.000km). Điều đó đồng nghĩa 2026 CC không nằm trong nhóm có nguy cơ va chạm trong lần tiếp cận này.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Vật thể Gần Trái đất (CNEOS) thuộc Jet Propulsion Laboratory, 2026 CC được xếp vào nhóm “vật thể gần Trái đất” (NEO) – bao gồm các tiểu hành tinh hoặc sao chổi có quỹ đạo tiến vào khu vực nội hệ Mặt trời và có thể đi ngang quỹ đạo Trái đất.
CNEOS cho biết một tiểu hành tinh chỉ được xếp diện “tiềm ẩn nguy cơ” khi có kích thước thường trên 140m và có quỹ đạo tiến gần Trái đất trong phạm vi khoảng 7,4 triệu km.
Các tiểu hành tinh bay quanh Trái đất thường được NASA theo dõi khá kỹ lưỡng - Ảnh: GEAORGANIC
Với đường kính khoảng 30m và khoảng cách tiếp cận hơn 600.000km, 2026 CC không đáp ứng các tiêu chí này.
Ông Paul Chodas – Giám đốc CNEOS – nhấn mạnh việc gắn nhãn “tiềm ẩn nguy cơ” không đồng nghĩa dự báo một vụ va chạm sắp xảy ra, mà chỉ là cơ sở kỹ thuật để tiếp tục theo dõi và cập nhật quỹ đạo dài hạn.
Trong trường hợp của 2026 CC, các tính toán hiện tại không cho thấy khả năng va chạm với Trái đất.
Trên thực tế, các tiểu hành tinh nhỏ bay ngang Trái đất ở khoảng cách vài trăm nghìn đến vài triệu km không phải điều hiếm gặp.
Theo NASA, mỗi năm có nhiều vật thể kích thước từ vài mét đến vài chục mét đi qua khu vực lân cận mà không gây ảnh hưởng.
Ở kích thước khoảng 30m, nếu một tiểu hành tinh đi vào khí quyển, nó có thể tạo ra vụ nổ trên không với mức độ nhất định.
Sự kiện thiên thạch Chelyabinsk năm 2013 tại Nga – với vật thể ước tính khoảng 20m – từng tạo ra sóng xung kích làm vỡ kính và khiến hơn 1.000 người bị thương nhẹ do mảnh kính văng. Tuy vậy, các vật thể quy mô này không có khả năng gây ra thảm họa toàn cầu.
Theo dữ liệu công khai từ hệ thống Small-Body Database của NASA/JPL, quỹ đạo của 2026 CC đã được tính toán với độ chính xác cao và tiếp tục được cập nhật khi có thêm dữ liệu quan sát.
NASA hiện duy trì hệ thống cảnh báo và theo dõi toàn cầu nhằm phát hiện sớm các vật thể có khả năng đe dọa, song phần lớn các vật thể đã biết đều có quỹ đạo an toàn trong nhiều thập kỷ tới.




