Chờ...

Tin phát triển bền vững ngày 21/8: Sản xuất nông nghiệp theo hướng tuần hoàn

VOH - Phát triển nông nghiệp xanh, nông thôn hiện đại, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế

Kinh tế xanh trong ngành Dầu khí: Chuyển đổi và phát triển bền vững

Kinh tế xanh là mô hình phát triển bền vững, tập trung vào giảm thiểu tác động môi trường, tối ưu hóa tài nguyên và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đối với ngành Dầu khí – một ngành kinh tế quan trọng, chuyển đổi sang kinh tế xanh không chỉ là xu hướng mà còn là nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 24-4-2024 đã xác định rõ mục tiêu phát triển bền vững của ngành Dầu khí và Petrovietnam.

Petrovietnam tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo vệ môi trường, không ngừng cải tiến công nghệ và phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, năng lượng LNG, nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Tập đoàn cũng triển khai nhiều kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển năng lượng xanh.

Petrovietnam chú trọng quyền lợi người lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn và nâng cao đời sống. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng tích cực thực hiện các chương trình an sinh xã hội, điển hình là chương trình trồng 3 triệu cây xanh, hiến máu nhân đạo và hỗ trợ người nghèo.

Petrovietnam tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng. Các đơn vị thành viên nghiên cứu, sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo như điện gió và hydrogen.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh rằng chuyển đổi sang kinh tế xanh không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn tạo lợi thế cạnh tranh. Tập đoàn cam kết sẽ tiếp tục sáng tạo, đổi mới để đạt mục tiêu phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào nền kinh tế đất nước.

p-magazine-petrovietnam-phat-trien-kinh-te-xanh-ben-vung-hoa-nganh-nang-luong-20240820214544

Hải Phòng tăng tốc thực hiện số hóa kinh tế ngành

Thành phố Hải Phòng đang phấn đấu trở thành địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, với mục tiêu đạt tỷ trọng 25% trong GRDP vào năm 2025 và 35% vào năm 2030. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đã ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số, thu hút đầu tư mạnh mẽ vào công nghiệp công nghệ cao và xây dựng hạ tầng số.

Các tập đoàn lớn như LG, VinGroup và gần 1.000 doanh nghiệp công nghệ số đang góp phần quan trọng vào kinh tế số của Hải Phòng. Số hóa cảng biển cũng được đẩy mạnh với hệ thống quản lý cảng tiên tiến, giúp cải thiện năng suất vận hành và tăng doanh thu.

Trong 7 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hải Phòng tăng 15%, đóng góp tích cực vào GRDP của thành phố. Hạ tầng số cũng được phát triển mạnh với sự triển khai các trạm BTS 5G và mạng viễn thông di động dùng riêng tại các khu công nghiệp.

Tỷ trọng kinh tế số của Hải Phòng đạt 29,7% trong GRDP cuối năm 2023, vượt mục tiêu đặt ra, thể hiện sự phát triển nhanh chóng và hiệu quả trong chương trình chuyển đổi số của thành phố.

Sản xuất nông nghiệp theo hướng tuần hoàn

Trước bối cảnh biến đổi khí hậu phức tạp và nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, việc áp dụng kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp trở thành xu hướng tất yếu. Tại An Giang, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã triển khai mô hình “Chăn nuôi bò thịt tuần hoàn” tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới. Mô hình này sử dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò và tái chế chất thải làm phân bón hữu cơ, tăng thu nhập cho nông dân và giảm ô nhiễm môi trường.

Hợp tác xã Phú Thạnh (huyện Phú Tân) cũng đã thực hiện mô hình ủ phân hữu cơ từ rơm, giúp gia tăng thu nhập và bảo vệ môi trường. Rơm được thu gom, trộn với phân bò, xơ dừa và các thành phần khác để tạo ra giá thể hữu cơ vi sinh phục vụ trồng cây. Mô hình này đã được nhân rộng ở nhiều địa phương khác, góp phần nâng cao nhận thức về tái sử dụng phụ phẩm trong nông nghiệp.

Các mô hình trồng nấm từ phụ phẩm nông nghiệp cũng đang phát triển, như tại xã Tà Đảnh (huyện Tri Tôn), giúp tạo vòng tuần hoàn khép kín, không thải rác và bảo vệ môi trường. Sở NN&PTNT An Giang đã triển khai nhiều biện pháp canh tác thân thiện, hỗ trợ kinh tế tuần hoàn, góp phần cải thiện thu nhập và bảo vệ môi trường.

Trong thời gian tới, An Giang sẽ tiếp tục thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nghiên cứu chính sách hỗ trợ và khuyến khích ứng dụng công nghệ xanh, đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Phát triển nông nghiệp xanh, nông thôn hiện đại, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế

Qua gần 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngành nông nghiệp của tỉnh đã phát triển theo hướng hàng hóa, tập trung, năng suất cao và tăng khả năng cạnh tranh. Tỉnh đã xây dựng chuỗi giá trị cho một số sản phẩm chủ lực và hình thành các vùng sản xuất tập trung cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Tại hội nghị đối thoại với nông dân năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đã nêu bật kết quả đạt được như việc xây dựng vùng sản xuất dừa tập trung với 18.558ha và vùng sản xuất bưởi da xanh có 330,98ha đạt chứng nhận VietGAP. Ngoài ra, nhiều sản phẩm nông nghiệp khác như chôm chôm, nhãn, bò, tôm... đã được nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Dù có nhiều kết quả tích cực, nông dân vẫn đối mặt với khó khăn như giá nông sản không ổn định, giá vật tư cao, nước tưới tiêu thiếu hụt, và hạn mặn ngày càng nghiêm trọng. Nông dân cũng mong muốn được hỗ trợ vốn, phát triển sản xuất xanh, hữu cơ và xây dựng mã số vùng trồng.

Trước các thách thức này, lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp tục hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp xanh, hiện đại, bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Định hướng phát triển tập trung vào nâng cao giá trị sản phẩm thông qua ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng tiêu chuẩn GAP, hữu cơ và xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực, nhằm nâng cao thu nhập và bảo vệ môi trường.

wm_tomcangxanh

Chưa bắt buộc kiểm kê khí nhà kính trong chăn nuôi

Từ tháng 10 năm nay, hơn 2.000 cơ sở thuộc các lĩnh vực công thương, giao thông, xây dựng và tài nguyên môi trường sẽ phải kiểm kê khí nhà kính. Tuy nhiên, chăn nuôi hiện chưa bị bắt buộc thực hiện theo Quyết định mới của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, do đề xuất của Hiệp hội Chăn nuôi và Bộ Nông nghiệp.

Dù không bắt buộc, ngành chăn nuôi vẫn hướng đến phát triển bền vững theo Chiến lược Phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030. Một số trang trại đã áp dụng kiểm kê khí nhà kính, nhưng mốc bắt buộc toàn ngành có thể được đặt vào năm 2030. Quy định kiểm kê trước tiên áp dụng cho các ngành công nghiệp lớn, cho phép ngành chăn nuôi có thời gian chuẩn bị và phát triển theo hướng bền vững.