6 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu tăng 5,7%

(VOH) - Sáng 19/7, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì hội nghị báo cáo xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2016 và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu các tháng cuối năm 2016.

Bộ trưởng Bộ Công Thương – Trần Tuấn Anh trao đổi với các doanh nghiệp, hiệp hội

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, 6 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu đạt 82,13% tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ. 

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm kinh tế xã hội 2016 – 2020, Chính phủ và các Bộ, ngành có nhiều quyết tâm và nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, các giải pháp nằm nâng cao năng suất chất lượng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Năm 2016 cũng là năm hoàn tất ký kết các hiệp định thương mại tự do FTA mới, đặc biệt là các hiệp định TPP và Hiệp định FTA Việt Nam – EU, hứa hẹn mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và có tác động tích cực và quan trọng đối với tăng trưởng xuất khẩu.

Các FTA sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Việt Nam để sản xuất hàng xuất khẩu, góp phần đẩy nhanh quá trình nội địa hóa, nâng cao giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. 

Ông Trương Đình Hòe – Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2016 còn gặp nhiều khó khăn nhưng ngành thủy sản xuất khẩu đạt 3,2 tỷ USD tăng 4% so với cùng kỳ 2015. Kết quả này đáng khích lệ bởi vì tình hình giá cả thị trường 6 tháng 2016 giảm sút hơn so với 6 tháng 2015 tuy nhiên vẫn tăng hơn 4%. Dự báo năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước về thủy sản đạt khoảng 7,2 tỷ USD, tăng 8% so với 2015.