Người trẻ còn gặp nhiều khó khăn khi khởi nghiệp

(VOH) - Chiều 19/7, lãnh đạo thành TPHCM đã gặp gỡ, đối thoại với doanh nhân trẻ, cá nhân khởi nghiệp.

Quang cảnh buổi gặp gỡ

Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu đã tập trung trao đổi về các vấn đề: giải pháp hỗ trợ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, giải pháp khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển kênh phân phối, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường nội địa và quốc tế.

Hội doanh nhân trẻ TPHCM cũng cam kết một số nội dung sẽ tham gia cùng thành phố trong thời gian tới.

Cụ thể, để thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ, giai đoạn 2016- 2020, trong chương trình “Sáng tạo khởi nghiệp chung”, Hội doanh nhân trẻ thành phố sẽ hỗ trợ 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo, phát triển đồng hành cùng 300 doanh nghiệp khởi nghiệp, hỗ trợ kêu gọi vốn đầu tư cho 100 doanh nghiệp khởi nghiệp với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thu Phong, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TPHCM chia sẻ, doanh nghiệp mới thành lập cần 2- 5 năm đầu để khẳng định mình. Tuy nhiên, doanh nghiệp còn nhiều vấn đề thách thức, khó khăn trong hội nhập quốc tế như tiềm lực doanh nghiệp, công nghệ, kỹ năng quản trị doanh nghiệp, khả năng thu hút kêu gọi vốn, khả năng xâm nhập các thị trường quốc tế và phát triển thị trường mới.