633 triệu USD nhập xăng dầu trong tháng 7

(VOH) - Trong tháng 7, lượng xăng dầu nhập về của nước ta tăng mạnh trở lại so với 2 tháng trước, đạt 1,05 triệu tấn.

Theo Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công Thương), lượng nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam trong tháng 7 đạt 1,05 triệu tấn, gấp đôi tháng 6 cả về lượng lẫn giá trị.

633 triệu USD nhập xăng dầu trong tháng 7

633 triệu USD nhập xăng dầu trong tháng 7, tăng mạnh so với 2 tháng trước. Ảnh: TNO

Và chỉ trong tháng 7, Việt Nam đã chi hơn 633 triệu USD nhập khẩu xăng dầu các loại, tăng 328 triệu USD so với tháng trước đó.

Như vậy, trong 7 tháng đầu năm, lượng nhập khẩu xăng dầu đạt gần 3,4 tỷ USD, giảm gần 1,9 tỷ USD so với cùng kỳ 2018.

4 thị trường nhập xăng dầu chủ yếu của Việt Nam vẫn là Malaysia, Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc.

Cụ thể, lượng nhập khẩu từ Malaysia là 1,54 triệu tấn, tương đương hơn 916 triệu USD; Hàn Quốc với gần 1,3 triệu tấn xăng dầu với gần 834 triệu USD, trong khi đó, thị trường cung cấp xăng dầu nhiều thứ ba cho Việt Nam là Singapore với lượng nhập về trong 7 tháng đầu năm lại giảm gần 29%, đạt 1,3 triệu tấn, tương đương 746 triệu USD.

Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu nhiều từ Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan.