Mời đọc giả nghe bài viết tại đây
TPHCM có 105 dự án đang thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư gần 357.000 tỷ đồng. Trong đó, có 45 dự án thuộc chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông với tổng mức đầu tư gần 226.000 tỷ đồng. 18 dự án thuộc chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị với tổng mức đầu tư trên 22.000 tỷ đồng.
Còn lại là các chương trình giảm ô nhiễm môi trường, giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, các dự án thuộc các quận, huyện…cũng được phân bổ các nguồn vốn phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
Riêng với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), TPHCM hiện có 85 quốc gia đến đầu tư. Trong năm 2016, tính chung cả vốn thu hút dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp trong nước, thành phố thu hút được 3,7 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Qua đó, nâng số vốn FDI đầu tư vào TPHCM đạt gần 41 tỷ USD, với gần 6.500 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực.
Đối với những doanh nghiệp này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu cần đặc biệt quan tâm đến việc tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thu hút các Tập đoàn đa quốc gia vào TP và tạo sự gắn kết lâu dài với doanh nghiệp trong nước, công nghiệp hỗ trợ. Bên cạnh đó, hình thành các tập đoàn tư nhân lớn mạnh, đổi mới sáng tạo, công nghệ hiện đại, nâng cao vốn, lấy con người làm nòng cốt, cùng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ để nâng cao sức cạnh tranh.
“Doanh nghiệp mới là một chuyện, nhưng để tạo quy mô, chất lượng, mở rộng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm đối với những doanh nghiệp đã thành lập và đang tồn tại cũng là mối quan tâm tương đương. Cho nên, đi đôi với mở rộng quy mô doanh nghiệp, luôn luôn phải nghĩ đến chuyện củng cố chất lượng đội ngũ doanh nghiệp hiện nay trong thiết kế chính sách và môi trường”, ông Phong đề nghị.
Chủ tịch UNBD TPHCM ông Nguyễn Thành Phong tham quan các dự án của Tập đoàn Novaland tại Triển lãm các dự án bất động sản tiêu biểu trong khuôn khổ Hội thảo về chỉnh trang đô thị do UBND TP tổ chức tháng 9/2016 - Ảnh: SGGP
Về doanh nghiệp thành lập mới, năm 2016, TPHCM có thêm gần 37.000 doanh nghiệp, mục tiêu cho năm nay là có thêm khoảng 50.000 doanh nghiệp, trong đó một lượng không nhỏ được chuyển lên từ các hộ kinh doanh cá thể.
Trên địa bàn TP hiện có khoảng 290.000 hộ kinh doanh cá thể, trong đó trừ số hộ kinh doanh nhà trọ…, số còn lại là 220.000 cơ sở, nếu có nhu cầu phát triển thành doanh nghiệp sẽ là tín hiệu tích cực.
Vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp sản xuất, khai thác, đầu tư lĩnh vực nào để đạt hiệu quả. Hiện nay, thu nội địa thành phố được giao tăng 25% so với năm 2016, nếu TP không tạo điều kiện kích thích phát triển thì sẽ khó thúc đẩy sản xuất, khó đạt được chỉ tiêu được giao.
Về vấn đề này, ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP cho biết, Sở đang phối hợp với các quận, huyện tổng hợp, phân loại, đánh giá tình hình hoạt động của hộ cá thể, làm việc với ngành thuế, bảo hiểm... để rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định phù hợp; đề xuất chính sách khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi loại hình hoạt động cho phù hợp.
Ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư nên khuyến khích xây dựng cơ chế liên ngành trong cấp phép đầu tư; xây dựng hệ thống mạng để việc liên kết được triển khai đồng bộ và hiệu quả, qua đó giúp thủ tục cấp phép đầu tư được triển khai nhanh chóng:
“Bây giờ làm của ngành nào xin ý kiến ngành đó, liên quan đất gặp ông đất, liên quan quy hoạch thì gặp ông quy hoạch, liên quan giao thông thì gặp ông giao thông, liên quan PCCC thì gặp ông PCCC. Nhà đầu tư chịu không nổi. Đuối!
Một dự án đầu tư mà được chứng nhận đầu tư, được triển khai thực hiện thì dự án ấy mất cũng phải vài năm, mất hết cơ hội, tốn kém công sức, mà thậm chí sinh ra nhiều vấn đề tiêu cực”, ông Hoan phân tích.
Đối với việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, ông Võ Văn Hoan cho rằng, cần quan tâm đến các hộ kinh doanh tại các chợ, Trung tâm thương mại lớn vì đây là những hộ kinh doanh tuy chỉ vài mét vuông trong các nhà lồng, chợ nhưng nguồn vốn rất lớn và kinh doanh đạt hiệu quả cao.
Quan tâm đến việc làm rõ thẩm quyền cấp phép và thẩm quyền hậu kiểm, ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, nên có cơ chế hậu kiểm nhưng không có nghĩa là đơn vị nào cấp giấy phép thì nơi đó được phép đi kiểm tra mà nên phân quyền cho các quận huyện làm để tránh quá tải:
“Hiện nay, có tình trạng Sở cấp phép, Sở phải đi kiểm tra - không phải là như vậy ! Trách nhiệm hậu kiểm không chỉ của riêng Sở mà nên là của địa phương nữa. Không khéo chúng ta cứ lo sợ cấp rồi thì không quản được, nhưng bây giờ trong xu hướng hiện nay,
Luật không cấm người ta được quyền kinh doanh. Người dân được quyền kinh doanh thì mình phải cấp phép. Trừ trường hợp không có trong quy hoạch thì nên chỉ đạo lập quy hoạch, và nếu chưa có quy hoạch thì chúng ta phải cấp. Phải cho rõ vậy!
Mình phải sòng phẳng như vậy đối với dân. Mình tạo ra môi trường để nhân dân khởi nghiệp, thì bây giờ không lẽ chính quyền muốn cấm là cấm, mà muốn cấm phải có quy định, có cơ sở, pháp lý đàng hoàng”, ông Lắm nhận định.
Đề cập đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, ông Trần Vinh Nhung – Phó giám đốc Sở Công Thương đề xuất cần xác định lại 4 ngành công nghiệp chủ lực hiện nay, trong đó nên tính toán đến yếu tố FDI; yếu tố hội nhập, tập trung vào dự án bất động sản đang có, các trung tâm thương mại, quy hoạch lại hệ thống logistics:
“Những vấn đề ân hạn cho Việt Nam đến năm 2018 và thậm chí khi Hiệp định Thương mại tự do Châu Âu có thể đến năm 2023. Nhưng những ân hạn đối với chúng ta đã gần hết, và trong 5 năm qua, chúng ta đã bỏ qua nhiều cơ hội.
Hiện nay chúng ta đã tham gia cộng đồng ASEAN và doanh nghiệp ASEAN rất hiểu thị trường VN, mạnh dạn đầu tư với sản phẩm chất lượng, VN tăng cường nhập khẩu từ ASEAN, trong khi doanh nghiệp VN vẫn loay hoay tìm cái lợi trước mắt nên đã đánh mất lợi thế cạnh tranh”.
Hiện nay, trong điều kiện nguồn thu ngân sách thành phố được giữ lại hạn hẹp, nhu cầu tăng trưởng ngày càng cao, trong khi nhiệm vụ phát triển TPHCM trở thành trung tâm thương mại đặt ra cho lãnh đạo thành phố nhiều trọng trách. Chính vì vậy, để có nguồn thu tốt từ doanh nghiệp, trước hết, thành phố cần tạo điều kiện thông thoáng để lực lượng này kinh doanh, sản xuất được thuận lợi, thúc đẩy doanh nghiệp cũ tiếp tục tăng trưởng, doanh nghiệp mới được hình thành.
Để làm được điều này, cần rà soát lại những cơ chế chính sách không còn phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay để kiến nghị Trung ương sửa đổi.