Cảng Quốc tế Long An hoàn thành giai đoạn 1, có thể tiếp nhận tàu tải trọng 30.000 DWT

(VOH) - Ngày 18/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cùng nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo tỉnh Long An đã đi thăm, kiểm tra công trình Cảng quốc tế Long An (thuộc xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, Long An).

Dự án Cảng quốc tế Long An do Công ty CP Đồng Tâm Long An và một số đối tác làm chủ đầu tư. Đây là khu cảng được xây dựng bên bờ sông Soài Rạp, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Quy hoạch đầu tư xây dựng thành 7 giai đoạn với tổng số vốn đầu tư trên 9.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và hoạt động hết công suất vào năm 2023.

Cảng có diện tích 147 ha, gồm 7 cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng từ 30.000 – 70.000 DWT và 5 bến cảng nội địa tiếp nhận tải trọng 1.000 DWT. Đây là một trong những cảng biển có quy mô lớn nhất tại khu vực miền Nam. Hiện nay, Cảng Quốc tế Long An cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, có thể tiếp nhận tàu tải trọng 30.000 DWT.

Cảng quốc tế Long An hoàn thành sẽ mang đến lợi ích là giảm bớt chi phí và thời gian vận chuyển, nâng cao sức mạnh cạnh tranh cho hàng nông sản, khai thác được các tuyến đường sông của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời, góp phần phát triển cho địa phương, đẩy mạnh một vùng đất vốn hoang vắng bên bờ sông Soài Rạp phát triển cơ sở hạ tầng khá tốt như hiện nay.

Đặc biệt, lợi ích lớn nữa là giảm áp lực giao thông đường bộ về TPHCM, giảm kẹt xe và tai nạn vì mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe vận tải hàng hóa vào các cảng TPHCM.