Chuyển đổi số tạo nền tảng mới cho quản lý môi trường

Hạ tầng kỹ thuật phục vụ bảo vệ môi trường tiếp tục được đầu tư theo hướng hiện đại, tập trung vào hệ thống xử lý nước thải, thu gom, tái chế và xử lý chất thải

Những năm gần đây, Việt Nam đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số.

chuyen-doi-so-bao-ve-moi-truong20260617163905

Hệ thống thông tin, dữ liệu môi trường đang được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện - Ảnh: Tạp Chí Kinh tế Tài chính.

Hệ thống dữ liệu môi trường hiện đang được hoàn thiện theo Khung Kiến trúc Chính phủ số Việt Nam 4.0, bảo đảm khả năng tích hợp, liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các cấp chính quyền, bộ, ngành và kết nối với Kho dữ liệu tổng hợp quốc gia.

Thông qua các dịch vụ API và phần mềm nghiệp vụ dùng chung, các địa phương có thể cập nhật trực tiếp dữ liệu về đánh giá tác động môi trường, đăng ký môi trường, giấy phép môi trường, báo cáo bảo vệ môi trường và nhiều thông tin chuyên ngành khác lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Cách làm này giúp thống nhất dữ liệu trên phạm vi cả nước, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo và điều hành.

Tại nhiều địa phương, hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường đã được xây dựng hoặc đang được nâng cấp, hoàn thiện theo các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường. Song song đó, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số và xử lý hồ sơ trên môi trường mạng cũng được đẩy mạnh, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ là những nhiệm vụ trọng tâm. Các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, viễn thám, công nghệ thông tin và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ được ứng dụng rộng rãi trong giám sát, quan trắc, cảnh báo và quản lý môi trường.

Cùng với đó, hạ tầng kỹ thuật phục vụ bảo vệ môi trường tiếp tục được đầu tư theo hướng hiện đại, tập trung vào hệ thống xử lý nước thải, thu gom, tái chế và xử lý chất thải. Mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia cũng sẽ được phát triển đồng bộ, tăng cường giám sát tại các vùng kinh tế trọng điểm, khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao và địa bàn nhạy cảm về môi trường.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường thống nhất, liên thông và đẩy mạnh số hóa dữ liệu được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng cho công tác hoạch định chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Bình luận