Theo quy định của Luật Đầu tư 2020, khi hết hạn, nhà đầu tư phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động dự án. Sau khi chấm dứt, Coca-Cola được tiếp tục sử dụng đất thêm 24 tháng để thanh lý dự án, tháo dỡ và xử lý tài sản trên đất theo quy định pháp luật.
Doanh nghiệp cũng đã gửi văn bản đề nghị TPHCM cho phép gia hạn 2 năm kể từ sau ngày 27/9/2025 để hoàn tất các công việc như di dời trang thiết bị, nhà xưởng, xử lý ô nhiễm và cải tạo mặt bằng, bàn giao đất sạch về cho thành phố.
Để chuẩn bị cho việc đóng cửa cơ sở sản xuất tại TPHCM, ngày 11/7 vừa qua, Coca-Cola Việt Nam đã khánh thành nhà máy mới tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh (huyện Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) với tổng vốn đầu tư lên tới 136 triệu USD (hơn 3.500 tỉ đồng).
Nhà máy Tây Ninh rộng 19ha, được đánh giá là cơ sở sản xuất lớn nhất trong số ba nhà máy của Coca-Cola tại Việt Nam. Đây cũng là nhà máy thực phẩm - đồ uống đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận Công trình xanh LEED cấp độ vàng (LEED Gold).
Cơ sở mới được trang bị 5 dây chuyền chiết rót và đóng chai hiện đại với tổng công suất 1 tỉ lít đồ uống/năm, hướng tới đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng của thị trường trong nước và xuất khẩu.
Coca-Cola khẳng định nhà máy mới không chỉ gia tăng năng lực sản xuất mà còn áp dụng tiêu chuẩn môi trường cao, giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng.
Việc chấm dứt hoạt động nhà máy TPHCM sau 30 năm được xem là một bước chuyển dịch chiến lược của Coca-Cola tại Việt Nam. Thành phố hiện tập trung phát triển đô thị và dịch vụ, trong khi Tây Ninh nổi lên như một địa phương thuận lợi về quỹ đất, hạ tầng công nghiệp và định hướng phát triển xanh.


