Từ ngày 9 đến 12/6, tại thủ đô Washington D.C, vòng đàm phán lần thứ 3 về Hiệp định song phương Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ đã diễn ra theo kế hoạch.
Đoàn đàm phán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ dẫn đầu cùng đại diện của nhiều bộ, ngành quan trọng như Ngoại giao, Tài chính, Nông nghiệp, Tư pháp, Khoa học - Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước…
Trong suốt 4 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, hai bên thu hẹp đáng kể các khoảng cách trong gần như toàn bộ các lĩnh vực đàm phán.
Không khí đối thoại diễn ra trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, với nhiều vấn đề được làm rõ thông qua tài liệu phản hồi mà Việt Nam đã gửi trước đó, đồng thời lắng nghe các phân tích, giải trình nhằm hướng đến giải pháp mà cả hai bên đều có thể chấp nhận.
Đặc biệt, trong buổi chiều ngày làm việc cuối cùng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên có cuộc đàm phán trực tiếp với cả hai nhân vật chủ chốt phía Mỹ: Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Đại sứ Jamieson Greer - Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ. Đây là lần đầu tiên phía Mỹ chủ động đề xuất một hình thức đàm phán cấp Bộ trưởng theo phương thức như vậy.
Tại phiên đàm phán này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đưa ra nhiều đề xuất mang tính định hướng nhằm thúc đẩy tiến trình, trên cơ sở các kết quả đã đạt được ở cấp kỹ thuật.
Hai Bộ trưởng phía Mỹ đánh giá cao thiện chí, tinh thần hợp tác của Việt Nam và đồng thuận về cơ bản với các đề xuất từ phía Việt Nam xem đó là cơ sở quan trọng để thúc đẩy bước tiếp theo của tiến trình đàm phán.
Sau phiên toàn thể, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên có cuộc trao đổi riêng với Bộ trưởng Lutnick để làm rõ thêm các nội dung đã nêu.
Phía Mỹ tái khẳng định đánh giá cao vai trò của Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương và sẵn sàng xem xét các đề xuất để xử lý phù hợp với lợi ích chung.
Phát biểu sau đàm phán, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: “Việt Nam kiên định chủ trương xây dựng và thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại với Mỹ theo hướng cân bằng, bền vững và lâu dài, nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.”
Các Bộ trưởng nhất trí giao cho cấp kỹ thuật của hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giải quyết các vấn đề còn tồn tại, chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trực tuyến sắp tới, bao gồm cuộc trao đổi trực tiếp giữa hai Bộ trưởng.



