Ngày 11/6, phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận quan hệ giữa hai cường quốc vẫn "tồn tại nhiều trở ngại", dù lãnh đạo hai nước Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có nhiều cuộc điện đàm kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm nay.
“Không thể kỳ vọng vào tiến triển nhanh nhưng tiến trình đối thoại đã bắt đầu và sẽ tiếp tục”, ông Peskov khẳng định.
Khi được hỏi về vai trò của xung đột Ukraine trong tiến trình này, ông cho biết các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn dưới sự điều phối của Bộ Ngoại giao hai nước, theo những thỏa thuận giữa hai nguyên thủ.
Cùng ngày, Tân đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev cũng cho biết các vòng đối thoại sẽ sớm chuyển từ Istanbul về Moskva. Ông cảnh báo quá trình này đang bị chậm lại bởi "các thế lực ngầm" và những thành phần chống Nga mạnh mẽ trong Quốc hội Mỹ, dù không nêu cụ thể là ai.
Ông Darchiev cho biết Nga và Mỹ vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc ngoại giao đa cấp: từ những cuộc điện đàm cấp cao, đến hội đàm của các nhà ngoại giao cấp cao tại Ả Rập Saudi và đối thoại cấp chuyên viên tại Thổ Nhĩ Kỳ xoay quanh việc mở rộng hoạt động của đại sứ quán hai bên.
Tổng thống Trump được cho là mong muốn chấm dứt nhanh xung đột Ukraine nhưng hiện tỏ ra thất vọng vì cả Moskva và Kiev đều chưa đạt được thỏa thuận hòa bình. Dù vậy, cả Nga và Mỹ đều nhấn mạnh tiềm năng hợp tác lớn nếu quan hệ được cải thiện đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế và đầu tư.



