Chờ...

David Dương: Việt Nam chính là “mỏ vàng” để đầu tư của Hoa Kỳ

VOH - Ngày 3/8, Bộ Ngoại giao thông tin lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ nhất trí củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai nước theo hướng ổn định, bền vững và nâng tầm quan hệ khi điều kiện thuận lợi.

Đoàn doanh nhân Hoa Kỳ dẫn đầu bởi Thị trưởng thành phố Oakland, bà Sheng Thao, thực hiện chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam đầu tháng 8.

Đoàn có buổi tiếp kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính và làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Đoàn có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo ba thành phố lớn: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, để thảo luận về cơ hội hợp tác và phát triển cho các doanh nghiệp Mỹ. 

David Dương: Việt Nam chính là “mỏ vàng” để đầu tư của Hoa Kỳ 1
 

Chuyến đi này do ông David Dương - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt - Mỹ và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco tổ chức và kết nối.

*HOST: Cám ơn ông David Dương dành thời gian để trò chuyện với VOH. Ông có thể chia sẻ thêm về kết quả đạt được trong chuyến đi gần đây không ạ?

Ông David Dương: Trước tiên tôi và mọi người trong đoàn cảm thấy đây là một chuyến đi rất thành công, thậm chí hơn cả những nước khác trong đó có Trung Quốc. Đối với một trong số chúng tôi thì đây là lần đầu tới Việt Nam.

Chúng tôi đã tổ chức các buổi gặp gỡ doanh nghiệp ở nhiều vùng miền để tạo cơ hội giao lưu. Trạm đầu tiên là Hà Nội, sau đó là thăm nhà máy sản xuất xe ô tô VinFast ở Hải Phòng, tiếp tục đến Đà Nẵng, Quảng Nam, TPHCM và cuối cùng là Long An.

Là một doanh nghiệp và Chủ tịch Hiệp hội, chúng tôi đã tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp và hàng hóa từ Việt Nam. Chúng tôi thấy rằng các sản phẩm của Việt Nam chưa được đưa vào thị trường Hoa Kỳ một cách hiệu quả. Điều này thường xảy ra với các doanh nghiệp vừa và nhỏ do họ thiếu cơ hội xuất khẩu sang thị trường này.

Để giải quyết, chúng tôi đã tổ chức chuyến đi này để hỗ trợ các doanh nghiệp trên thúc đẩy sản phẩm của họ. Ngoài ra còn có thêm hai ngân hàng lớn với quy mô vài chục tỷ đồng tham gia. Bởi cho dù hoạt động trong lĩnh vực nào đi nữa thì chúng ta vẫn cần sự hỗ trợ từ họ.

Nhìn chung có nhiều đại diện từ các ngành công nghiệp khác nhau: ngân hàng, công nghệ cao, y tế, giáo dục và thậm chí cả điện ảnh. Một số thành viên trong đoàn là những nhà làm phim và họ dự định sẽ quay tại đây. 

Chúng tôi tin rằng việc quảng bá hình ảnh của Việt Nam là rất quan trọng, vì vậy chúng tôi đã mời họ đến làm phim để có một góc nhìn đa chiều về đất nước.

Chuyến đi này đã đạt được thành công và chúng tôi rất biết ơn Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Ngài Thủ tướng và các bộ ngành, đã nhiệt tình đón tiếp chúng tôi.

Các bên đã thảo luận rất nhiều về Luật Đầu tư, khuyến khích, và ưu đãi ở các vùng khác nhau. Từ đó chúng tôi thấy rằng Việt Nam là cơ hội rất lớn đối với các nhà đầu tư. Đoàn đã có cơ hội gặp rất nhiều doanh nghiệp lớn từ VinFast, Trường Hải đến cả những doanh nghiệp nhỏ sản xuất xà phòng và trái cây ở miền Nam.

Sự thành công không chỉ nằm ở chuyến đi, mà còn trong việc tiếp tục kết nối và thúc đẩy quá trình sau khi trở về. 

Hiệp hội sẽ tiếp tục hỗ trợ để đảm bảo rằng những chuyến đi này thực sự mang lại kết quả tốt. Bởi suy cho cùng, có nhiều điều vẫn cần phải cải thiện trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

David Dương: Việt Nam chính là “mỏ vàng” để đầu tư của Hoa Kỳ 2
Ông David Dương tại phòng thu của Đài TNND TPHCM (VOH) 

*HOST: Tại sao ông lại chọn Hà Nội và Đà Nẵng làm hai địa điểm quan trọng trong chuyến đi này? Và hai địa điểm này nhìn chung có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp Việt Nam?

Ông David Dương: Chuyến đi này được tổ chức với sự tham gia của các cấp lãnh đạo và ban ngành, tổng cộng có hơn 50 người đại diện từ các địa phương khác nhau. Đây là lần đầu tiên chúng tôi không chỉ muốn tập trung vào một nơi, mà đi xuyên suốt từ Bắc xuống Nam, vậy mà vẫn chẳng đủ thời gian để thăm hết. 

Chúng tôi muốn tất cả các thành viên trong đoàn được nhìn thấy Việt Nam một cách trọn vẹn nhất. Và chuyến đi này là một cơ hội tuyệt vời cho điều đó.

Khi về Hà Nội, đoàn chúng tôi sẽ được gặp lãnh đạo cấp cao và doanh nghiệp. Đây là cơ hội để tiếp xúc với những người có thẩm quyền và mang lại niềm tin cho các doanh nghiệp đầu tư và xuất khẩu hàng hóa. 

Trở lại Mỹ, chúng tôi sẽ nhắm sâu vào khu vực miền Nam, đặc biệt là thành phố cảng Seattle, nơi có mối quan hệ đặc biệt với Đà Nẵng. Tại châu Á, chúng tôi tin Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ nhiều tiềm năng nên không ít nơi đã đến đây để đầu tư.

Thêm vào đó, thị trường Hoa Kỳ sở hữu hàng hóa rất đa dạng và nhiều chính sách hỗ trợ, vốn có thể được tận dụng rất tốt. Chúng tôi tin rằng chuyến đi này sẽ khám phá những đặc điểm của từng vùng miền và tạo cơ hội mới cho doanh nghiệp.

Nhiều người trong đoàn cho biết họ sẽ quay trở lại Việt Nam trong vài tuần nữa, nhằm tiếp tục phát triển và nắm lấy cơ hội tại đây.

*HOST: Sau cuộc họp với Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo bộ ngành, ông có thể chia sẻ thêm về những thông điệp và cơ hội đầu tư dành cho doanh nghiệp Việt không?

Ông David Dương: Ban đầu, đoàn chúng tôi với sự hướng dẫn của một thị trưởng cùng đoàn doanh nghiệp, đã được tiếp đón bởi Thủ tướng.

Trước khi đến Việt Nam, chúng tôi cũng thăm thành phố Oakland, nơi có nhiều cộng đồng người Hoa đầu tư mạnh vào khu vực này. Và trong lần đi thăm Trung Quốc, ngài thị trưởng cũng thấy họ tạo ra được một môi trường cực kỳ thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Tại cuộc gặp, chúng tôi có nói chuyện với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco. Chúng tôi giải thích rằng Việt Nam không có môi trường giống hoàn toàn với Trung Quốc. Tuy nhiên chúng tôi lại được các lãnh đạo và đoàn đón tiếp một cách nhiệt tình hơn, thậm chí vượt xa cả sự trang trọng. 

Chúng tôi cũng vui mừng khi thấy rằng các lãnh đạo cấp cao như Ngài Thủ tướng, Bộ Ngoại giao và Bộ Kế hoạch Đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi hơn để đầu tư so với trước đây. 

Chúng tôi cũng đồng thuận rằng Việt Nam có tiềm năng rất lớn và vô số cơ hội, là một nơi an toàn để Hoa Kỳ đầu tư. Các lãnh đạo đã truyền tải cho chúng tôi sự yên tâm vào môi trường đầu tư an toàn tại Việt Nam.

David Dương: Việt Nam chính là “mỏ vàng” để đầu tư của Hoa Kỳ 3
Ông David Dương trao đổi cùng nhà báo Công Vinh 

*HOST: Đối với TPHCM, cuộc họp với Chủ tịch Thành phố đã đem lại nhiều triển vọng, cơ hội đầu tư cụ thể mà TPHCM có thể cung cấp cho công ty và ông như thế nào? 

Ông David Dương: Chúng tôi nhận thấy rất nhiều cơ hội trong lĩnh vực đầu tư. Đặc biệt, lĩnh vực đầu tư của chúng tôi tập trung vào việc xử lý môi trường và chất thải.

Dù chúng tôi có nhiều ngành nghề khác nhau ở Hoa Kỳ, nhưng riêng ở Việt Nam, chúng tôi đang tập trung vào môi trường và xử lý chất thải. Đây là một cơ hội đầu tư vô cùng lớn, đặc biệt trong bối cảnh toàn quốc đang tập trung vào việc xử lý môi trường và chất thải. 

Ở TPHCM, cơ hội cũng vô cùng khả quan. Hiện tại, việc xử lý rác thải và tái chế rác đang được tiến hành một cách tích cực. Chúng tôi đã nhận thấy rằng nhiều vật liệu có giá trị để tái chế vẫn còn được thải bỏ. Tuy nhiên, việc xử lý các thành phần rác khác nhau vẫn còn là thách thức. 

Hiện tại, chúng tôi tập trung vào xử lý rác sinh hoạt, nhưng chúng tôi đang phát triển công nghệ đốt rác để tạo ra điện. TPHCM đã đề xuất chúng tôi thay đổi công nghệ để xử lý rác bằng cách đốt rác để tạo điện.

Chúng tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực này ở Hoa Kỳ, bao gồm cả việc thu gom, giáo dục cộng đồng và cung cấp thiết bị. Tuy nhiên ở Việt Nam, chúng tôi đang tập trung chủ yếu vào xử lý rác. 

Đây là cơ hội lớn để tìm ra giải pháp và công nghệ phù hợp để xử lý các loại rác khác nhau, đặc biệt là rác có độ ẩm và rác hữu cơ cao. Điều này sẽ giúp chúng tôi tạo ra nhiều điện hơn và giảm chi phí xử lý rác. 

Tuy nhiên, để thực hiện công việc này, chúng tôi cần phải bán điện để bù đắp cho chi phí xử lý rác. Hiện tại, chúng tôi đã đang triển khai một chương trình mới để thay đổi công nghệ và hy vọng sẽ được TPHCM phê duyệt để thực hiện trong vòng hai năm tới.

Chúng tôi đang hướng đến việc thay đổi công nghệ để đáp ứng yêu cầu của Thành phố và tạo ra cơ hội mới cho việc xử lý rác và sản xuất điện. 

David Dương: Việt Nam chính là “mỏ vàng” để đầu tư của Hoa Kỳ 4

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đoàn quan chức và doanh nghiệp bang California, Hoa Kỳ vào tháng 8/2023 

*HOST: Trong cuộc trò chuyện trước, ông đã thể hiện kỳ vọng vào việc phát triển khu công nghệ xanh ở Long An. Khu vực này không chỉ có vai trò quan trọng trong việc xử lý môi trường cho miền Nam mà còn là cơ hội thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp. Liệu đợt này có bất kỳ tiến triển gì về cơ hội đầu tư này hay không? 

Ông David Dương: Cùng với việc cải thiện và cập nhật công nghệ tại Đa Phước, khu công nghệ môi trường xanh tại Long An vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Hiện tượng rác thải không ngừng gia tăng không chỉ ở một ít nơi, mà tại nhiều nơi. Thành phần rác cũng đang dần thay đổi, chẳng hạn như TPHCM có tới 80-85% rác là hữu cơ. 

Tuy nhiên, sự đa dạng hóa thành phần rác như rác công nghiệp, y tế, độc hại, xe cũ, rác điện tử và nhiều loại khác cũng đang gia tăng. Quy hoạch của Chính phủ về việc xử lý rác tại Long An cho khu vực kinh tế phía Nam đúng là chiến lược đúng đắn và có tầm nhìn xa.

Tập trung xử lý tại một nơi giúp kiểm soát hiệu quả hơn, đảm bảo sự đầu tư vào công nghệ tiên tiến hơn và hỗ trợ cho quản lý dễ dàng hơn, mang đến cơ hội đầu tư bền vững với chi phí lớn và hiệu quả. 

Chúng tôi rất may mắn khi được tham gia vào dự án này và cũng đã cam kết đầu tư vào khu vực. Đây không chỉ là nơi xử lý rác, mà còn là nơi thúc đẩy môi trường sạch xanh thông qua các công nghệ tiên tiến, sản xuất nhiều sản phẩm đa dạng từ rác và góp phần giảm thiểu khí thải.

Đất nước Việt Nam cần phải có mong muốn cải thiện môi trường sống, thể hiện tầm nhìn và cam kết của mình trong việc giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và xây dựng một tương lai xanh sạch hơn.

*HOST: Hiện tại, việc kêu gọi nhà đầu tư Mỹ tham gia vào việc khai thác khu công nghệ xanh tại Long An đang có tiến triển tích cực không, thưa ông?

Ông David Dương: Chúng tôi hy vọng rằng việc kêu gọi những nhà đầu tư Mỹ tham gia vào dự án khu công nghệ xanh tại Long An không chỉ là việc đầu tư cho chúng tôi, mà còn là một cơ hội để đạt được thành công như một tập thể doanh nghiệp đầu tư. Chúng tôi tin rằng nhiều người Mỹ gốc Việt, cụ thể là Việt kiều tại Hoa Kỳ, cũng quan tâm đến việc này.

 Dự án có quy mô đủ lớn, với khối lượng đầu tư có thể lên đến hàng tỷ đô la nếu được triển khai hoàn toàn. Chúng tôi thấy đây là một cơ hội để đóng góp cho đất nước, một dự án có tính chất xã hội hóa và cổ phần hóa, cho phép người Việt kiều và Mỹ tham gia kể cả với mức đầu tư nhỏ. 

Điều này tạo điều kiện cho họ cảm thấy rằng họ đã đóng góp phần nhỏ của mình vào quê hương, tham gia vào một dự án có tầm nhìn xa và tạo lợi ích cho xã hội. Dự án này không chỉ là cơ hội đầu tư về mặt tài chính, mà còn mang tính chất hòa giải và gắn kết người Việt gốc ngoại với quê hương, thúc đẩy sự gắn bó và lòng yêu nước.

Rõ ràng rằng chuyến thăm của Đoàn doanh nhân Hoa Kỳ gần đây do bà Thị trưởng thành phố Oakland tổ chức, với sự hỗ trợ từ ông David Dương trong vai trò người kết nối, đã đạt được thành công và khẳng định sự thể hiện chủ trương của Chính phủ và các cơ quan trung ương.

Chúng tôi tin rằng đây là một cơ hội lớn đối với TPHCM. Đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang thực hiện mạnh mẽ Nghị quyết 98 của Quốc hội, với mục tiêu tạo ra các cơ chế đặc biệt để thúc đẩy phát triển thành phố và các khu vực lân cận. Đồng thời cùng cả nước tận dụng cơ hội trong tình hình toàn cầu.

Chúng tôi kỳ vọng rằng sau chuyến làm việc thành công này, sẽ xuất hiện nhiều tiến bộ trong lĩnh vực thương mại và du lịch, như ông David Dương đã đề cập.

Điều này sẽ mở ra cơ hội cho nhiều địa phương và doanh nghiệp, cùng với những doanh nhân và công ty Mỹ, để đầu tư và phát triển trong bối cảnh toàn cầu đang hội nhập mạnh mẽ.

*HOST: Chân thành cảm ơn ông.