Đến năm 2018, Việt Nam đứng thứ 14 về độ phủ dịch vụ điện toán đám mây Cloud

(VOH) - “Đến năm 2018, Việt Nam đạt 41/100 điểm và trở thành nước đứng thứ 14 trong bảng xếp hạng về độ phủ dịch vụ điện toán đám mây Cloud”.

Đây là nhận định của chuyên gia tại hội thảo về “Điện toán đám mây, nền tảng cho cách mạng công nghiệp 4.0”.

Đến năm 2018, Việt Nam đứng thứ 14 về độ phủ dịch vụ điện toán đám mây Cloud

Khách tham quan tại hội thảo về “Điện toán đám mây, nền tảng cho cách mạng công nghiệp 4.0”.

Điều này cho thấy mô hình Cloud đang trở nên phổ biến và bắt đầu chiếm ưu thế hơn so với mô hình công nghệ thông tin truyền thống. Trong tương lai, việc ứng dụng mô hình này tại Việt Nam được dự đoán sẽ còn tăng mạnh và đa dạng hơn.

Theo thống kê, Việt Nam là nước có nhịp độ tăng chi tiêu cho điện toán đám mây trong giai đoạn 2010-2016 cao nhất (64,4%/năm), cao hơn hẳn mức bình quân của cả khối ASEAN (49,5%). Khi sử dụng dịch vụ đám mây nội bộ - Private Cloud, doanh nghiệp có thể tiết kiệm tới 40% chi phí đầu tư ban đầu, trong 2-3 năm tới, điện toán đám mây sẽ thực sự bùng nổ và trở thành một nhân tố quan trọng cho việc phát triển cách mạng 4.0 ở Việt Nam.