Công ty cho biết: "Chúng tôi thường xuyên rà soát lực lượng lao động... và đôi khi tái cân bằng cho phù hợp. Trong quý IV, chúng tôi đang thực hiện một hành động sẽ tác động đến một tỷ lệ phần trăm nhỏ lực lượng lao động toàn cầu của chúng tôi".
Dưới thời CEO Arvind Krishna, IBM đã tăng cường đầu tư vào phần mềm khi tìm cách khai thác các dịch vụ đám mây thông qua bộ phận "Red Hat" khi các doanh nghiệp tích hợp công nghệ AI.
Tuy nhiên, tháng trước, IBM ghi nhận sự tăng trưởng chậm lại ở phân khúc phần mềm đám mây quan trọng, làm dấy lên sự lo lắng trong các nhà đầu tư vốn ‘đặt cược lớn’ vào khả năng hưởng lợi từ nhu cầu dịch vụ đám mây đang bùng nổ của Big Blue.
Cổ phiếu của công ty này, vốn đã tăng hơn 35% trong năm nay, đã giảm gần 2% vào ngày 4/11.
Tính đến cuối năm 2024, IBM đã tuyển dụng khoảng 270.000 công nhân.
IBM cho biết, một số công nhân Mỹ có thể bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm việc làm, nhưng dự kiến tình hình việc làm tại nước này sẽ vẫn giữ nguyên như năm trước.
Bloomberg News là đơn vị đầu tiên đưa tin chi tiết về đợt sa thải của IBM vào đầu ngày 4/11.


