Đến năm 2030: Đẩy mạnh phát triển 1 triệu ha rừng gỗ lớn

Sau hơn 3 năm triển khai Kế hoạch phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2024-2030, cả nước đã có khoảng 625.000 ha rừng gỗ lớn, đạt 62,5% mục tiêu đề ra. Ngành Nông nghiệp đề ra mục tiêu đạt 1 triệu ha vào năm 2030.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và môi trường, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu lâm sản đạt 18,33 tỷ USD, tăng 5,6% so với năm 2024 và tăng 16% so với năm 2021; xuất siêu đạt 15,1 tỷ USD. Trong 7 tháng đầu năm 2026, giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 10,81 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong những năm qua, ngành chế biến và xuất khẩu gỗ, lâm sản tiếp tục duy trì tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước, khẳng định vai trò là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, việc chủ động nguồn nguyên liệu từ rừng trồng gỗ lớn trong nước, có nguồn gốc hợp pháp và chất lượng cao là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với chiến lược phát triển lâm nghiệp trong giai đoạn tới.

rung-tram_20260804100518
Ảnh minh họa.

Thực hiện Quyết định 31 ngày 3/1/2024 của Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về Kế hoạch phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2024-2030, mục tiêu đến năm 2030, cả nước có khoảng 1 triệu ha rừng trồng gỗ lớn.

Đến nay, sau hơn 3 năm triển khai, diện tích rừng trồng sản xuất gỗ lớn trên cả nước đạt khoảng 625.000 ha, tương đương 62,5% mục tiêu. Nhiều địa phương đã đạt kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số nơi chưa quan tâm đúng mức, kết quả chưa tương xứng với tiềm năng.

Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung xây dựng kế hoạch phát triển rừng trồng gỗ lớn phù hợp với điều kiện thực tế sau sáp nhập đơn vị hành chính, xác định chỉ tiêu cụ thể hằng năm và phân công rõ trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương rà soát quỹ đất lâm nghiệp, xác định diện tích phù hợp để trồng mới, trồng lại hoặc chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn; ưu tiên hình thành các vùng nguyên liệu tập trung gắn với cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, sử dụng giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, có nguồn gốc rõ ràng, thích ứng với biến đổi khí hậu; áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tỷ lệ gỗ lớn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương huy động đa dạng nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án và nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển rừng trồng gỗ lớn; đồng thời tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng.

Đáng chú ý, các địa phương cần tăng cường quản lý hoạt động thu mua, sơ chế và chế biến gỗ rừng trồng; kiểm tra việc chấp hành các quy định về đầu tư, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và nguồn gốc lâm sản; hạn chế tình trạng thu mua gỗ non nhằm ổn định nguồn nguyên liệu và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành chế biến gỗ xuất khẩu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương chủ trì rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trên địa bàn; báo cáo diện tích rừng trồng gỗ lớn hiện có, chỉ tiêu thực hiện năm 2026 và kế hoạch đến năm 2030, đồng thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để bảo đảm hoàn thành mục tiêu phát triển 1 triệu ha rừng trồng sản xuất gỗ lớn vào năm 2030.

Bình luận