Sản xuất hàng dệt may chiếm khoảng 80% kim ngạch xuất khẩu của Bangladesh. Ngành công nghiệp này đã và đang được tái thiết sau khi bị ảnh hưởng nặng nề trong cuộc cách mạng do sinh viên lãnh đạo lật đổ chính phủ vào năm 2024.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp mức thuế mới 37% lên Bangladesh vào ngày 2/4, tăng thuế từ mức 16% trước đó đối với các sản phẩm bông.
Báo cáo về tác động nhanh chóng này xuất hiện khi lãnh đạo lâm thời Muhammad Yunus đề nghị ông Trump "hoãn việc áp dụng các biện pháp thuế quan đối ứng".

Ông Yunus đã viết thư cho ông Trump để yêu cầu hoãn thuế "ba tháng để chính phủ lâm thời có thể thực hiện suôn sẻ sáng kiến tăng đáng kể lượng xuất khẩu của Mỹ sang Bangladesh", tuyên bố cho biết.
Tuyên bố cho biết, các sản phẩm đó bao gồm "bông, lúa mì, ngô và đậu nành, sẽ mang lại lợi ích cho nông dân Mỹ".
Ông Mohammad Mushfiqur Rahman, Giám đốc điều hành của Essensor Footwear and Leather Products cho biết, ông đã nhận được một lá thư từ một trong những nhà mua hàng yêu cầu ‘ngừng giao hàng’.
Ông Rahman nói: "Người mua của tôi đã yêu cầu tôi dừng một lô hàng đồ da - bao gồm túi xách, thắt lưng và ví - trị giá 300.000 đô la Mỹ vào ngày 6/4. Ông ấy là người mua lâu năm và bây giờ cả hai chúng tôi đều đang bế tắc vì vấn đề này”.
Bangladesh xuất khẩu khoảng 8,4 tỷ đô la Mỹ giá trị hàng hóa sang Mỹ vào năm 2024, trong đó 7,34 tỷ đô la Mỹ đến từ ngành may mặc.
Tờ báo tiếng Bengal Prothom Alo cũng trích lời AKM Saifur Rahman, Giám đốc điều hành của công ty sản xuất hàng may mặc may sẵn Wikitex-BD cho biết, khách hàng người Mỹ của ông đã yêu cầu dừng lô hàng trị giá 150.000 đô la Mỹ.
Ông Rahman chia sẻ với tờ báo này rằng: “Khách hàng người Mỹ của tôi nói rằng không thể chuyển phần chi phí phát sinh cho khách hàng của họ, vì vậy chúng tôi cần phải giảm giá”.
Ông Md Anwar Hossain, người được chính phủ bổ nhiệm làm quản trị viên của Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh (BGMEA), đã gửi một lá thư tới những người mua có trụ sở tại Mỹ mong có sự thông cảm.
Trong thư có đoạn: “Chúng tôi hiểu tính cấp bách, nhưng việc chuyển gánh nặng sang các nhà cung cấp ở giai đoạn đầu này sẽ chỉ làm trầm trọng thêm căng thẳng”.
“Chúng tôi khiêm tốn yêu cầu sự kiên nhẫn và ủng hộ của quý vị trong thời gian này khi Bangladesh theo đuổi một giải pháp có ý nghĩa” - lá thư cho biết.
Dù vậy, cựu giám đốc BGMEA Mohiuddin Rubel cho biết, một số người mua đã yêu cầu tạm dừng giao hàng cho đến khi có thông báo mới. Đặc biệt, những người mua nhỏ đang gây sức ép, buộc các nhà cung cấp phải chịu toàn bộ mức thuế quan hoặc chia sẻ chi phí.