Đồng Tháp: Tiêu hủy khoảng 1 tấn tỏi trôi sông

(VOH) - Ngày 4/7, ông Nguyễn Văn Hiệp - chủ tịch UBND xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) - xác nhận đã tiêu hủy khoảng 1 tấn tỏi có nhãn mác ghi từ Trung Quốc thả trôi sông.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười, ngày 1/7 người dân ấp 3 và ấp 4 xã Đốc Binh Kiều phát hiện hàng chục bao tỏi trôi lềnh bềnh trên các sông Kênh Ba, Kênh Giữa, Kênh Hai Hạc, Kênh Bùi.

tiêu hủy, tỏi

Tỏi được vớt lên, chuẩn bị tiêu hủy. Ảnh: TTO

Ghi nhận số tỏi được người dân trục vớt có tổng trọng lượng hơn 1 tấn, còn tươi nguyên, mỗi bao có trọng lượng 20 ký, có nhãn mác, thông tin ghi xuất xứ từ Trung Quốc.

Phía Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười đã cử đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm, trạm y tế xã, UBND xã lập biên bản, thu gom toàn bộ.

Đồng thời chỉ đạo trạm y tế xã Đốc Binh Kiều tuyên truyền, khuyến cáo người dân không sử dụng số tỏi trên.

Ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười (Đồng Tháp) cho biết, công an huyện đang truy tìm chủ xe tải chở hơn 1 tấn tỏi vứt xuống sông để xử lý.

Hỗ trợ hơn 1.800 người khuyết tật bị ảnh hưởng dịch COVID-19Chiều ngày 3/7, Hội Chữ thập đỏ TPHCM phối hợp Quỹ Tâm nguyện Việt tổ chức chương trình: “Hỗ trợ người khuyết tật trong ..

 

Hơn 180 công dân Việt Nam hồi hương từ Bangladesh và các nước Nam Á: Sáng 3/7, chuyến bay hỗ trợ đưa hơn 180 công dân Việt Nam từ một số nước Nam Á về nước hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh