Sự gia tăng mạnh mẽ của lực cầu trong phiên cuối tuần đã đẩy chỉ số VN-Index bật tăng gần 30 điểm, chấm dứt chuỗi 5 tuần giảm điểm liên tiếp và tạo dấu hiệu cho sự trở lại của thị trường.
Trong tuần qua, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến chỉ số VN-Index diễn biến chậm chạp, với thị trường hầu như đi ngang trong 4 phiên đầu tuần. Thanh khoản liên tục giảm, tạo ra không khí ảm đạm và khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên, dòng tiền đã "được cởi trói" vào phiên cuối tuần, đẩy VN-Index vượt qua ngưỡng kháng cự 1.250 điểm và đóng cửa tuần tại 1.252,33 điểm, tăng gần 29 điểm so với cuối tuần trước.

Sự phục hồi này không chỉ đến từ những cổ phiếu vốn hóa lớn, mà còn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình (Midcap) như nhựa, công nghệ viễn thông, dệt may và chứng khoán. Tuy nhiên, một số nhóm ngành như hàng tiêu dùng, thép, và điện vẫn điều chỉnh giảm.
Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), dù tăng mạnh vào cuối tuần, thanh khoản chung của thị trường vẫn giảm so với mức bình quân 20 tuần trước đó, giảm gần 20%. Tuy nhiên, phiên giao dịch cuối tuần đã chứng kiến sự gia tăng đột biến về khối lượng khớp lệnh, vượt mức trung bình 20 phiên trước đó, cho thấy xu hướng tăng điểm có thể tiếp tục trong thời gian tới.
Khối ngoại cũng đã có tuần mua ròng đầu tiên trong tháng 8, với tổng giá trị đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Các mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất bao gồm HDB, KDC và FPT, góp phần làm tăng niềm tin cho thị trường.
Theo các chuyên gia, phiên "bùng nổ theo đà" cuối tuần qua có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự chấp nhận rủi ro cao hơn của nhà đầu tư khi mua vào lượng lớn cổ phiếu. Điều này giúp củng cố xu hướng phục hồi hiện tại của thị trường. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng với những phiên điều chỉnh để kiểm định lại vùng kháng cự 1.250 điểm.
Trong thời gian tới, thị trường có thể tiếp tục dao động trong khoảng 1.240 – 1.275 điểm, với khả năng tăng điểm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tâm lý thận trọng vẫn còn, nhưng sự tích cực của thị trường toàn cầu có thể giúp Việt Nam duy trì đà tăng ổn định.