Theo dữ liệu từ báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 6/5, tổng lượng dược phẩm nhập khẩu đã vượt quá 50 tỷ đô la trong tháng - tương đương 20% tổng lượng dược phẩm nhập khẩu trong năm 2024.
Lượng nhập khẩu tăng đột biến đặc biệt từ Ireland - nước xuất khẩu thuốc hàng đầu sang Mỹ. Lượng hàng hóa nhập khẩu từ Ireland tăng khoảng 15,5 tỷ đô la so với tháng 2, trong đó thuốc chiếm phần lớn.

Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ đánh thuế dược phẩm như một phần của chính sách thương mại mà ông cho là sẽ thúc đẩy sản xuất thuốc trong nước.
Tháng trước, chính quyền Trump đã mở cuộc điều tra về hoạt động nhập khẩu dược phẩm trước khi có thể áp thuế với lý do việc phụ thuộc quá nhiều vào sản xuất thuốc nước ngoài là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
Ngày 5/5, ông Trump cho biết, ông sẽ công bố chính sách thuế trong hai tuần tới. Ông cũng ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm giảm bớt gánh nặng quản lý tại Mỹ đối với việc sản xuất thuốc.
Trong những tháng gần đây, các nhà sản xuất thuốc chia sẻ với Reuters rằng, họ đã thực hiện bước đi bất thường là gửi thêm thuốc bằng đường hàng không đến Mỹ.
Hai trong số những nhà sản xuất thuốc lớn nhất của Mỹ cho biết, họ đã tăng cường đưa hàng tồn kho vào như một phần trong quá trình chuẩn bị cho thuế quan.
Tổng giám đốc điều hành Pfizer - Albert Bourla cho biết trong cuộc gọi hội nghị của công ty rằng, công ty đang tăng lượng hàng tồn kho đó mỗi tháng để đảm bảo "chúng ta có vị thế tốt".
Công ty dược phẩm Merck nổi tiếng với thuốc điều trị ung thư Keytruda, loại thuốc theo toa bán chạy nhất thế giới, phần lớn được sản xuất tại Ireland. Công ty cho biết vào tháng trước rằng, họ đã chuyển đủ hàng tồn kho sang Mỹ để bảo đảm nguồn hàng đến hết năm.