Chờ...

Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất dù số liệu kinh tế lạc quan

VOH - Bất chấp số liệu CPI giảm, Fed vẫn chưa đưa ra bất cứ thời điểm cụ thể nào để hạ lãi suất.

Bất chấp số liệu kinh tế tích cực trong tuần này, các nhà hoạch định chính sách Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa công khai thay đổi quan điểm về thời điểm cắt giảm lãi suất.

Bình luận từ các quan chức Fed, trong đó có Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams, đã thừa nhận sự chuyển biến tích cực của số liệu kinh tế trong tuần này khi giá tiêu dùng tăng chậm hơn dự kiến trong tháng 4.

tru-so-fed-1263
Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại Washington, D.C. - Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 15/5, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 4 vừa qua đứng ở mức 3,4%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với mức tương ứng của tháng 3.

Dù vậy, số liệu trên vẫn chưa thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách Fed đưa ra bất cứ thời điểm cụ thể nào để hạ lãi suất.

Hồi đầu tuần, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết lạm phát đang giảm chậm hơn dự kiến và có thể khiến ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất thêm một thời gian dài.

Trả lời phỏng vấn của Reuters, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cho biết ông vẫn chưa thấy có số liệu nào đủ thuyết phục để Fed thay đổi quan điểm về chính sách tiền tệ hiện nay.

Bình luận khác từ Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond, Thomas Barkin trên CNBC ngày 16/5, cho rằng Fed đang đi đúng hướng, khi lạm phát đang giảm xuống. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu 2% một cách bền vững, vẫn cần thêm một khoảng thời gian.

Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Loretta Mester, đánh giá tiến bộ về lạm phát trong năm nay là “đáng thất vọng”, thậm chí nếu kỳ vọng lạm phát dài hạn bắt đầu tăng, Fed có thể cần phải tăng lãi suất cao hơn nữa. Bà Mester nhấn mạnh việc Fed giữ lãi suất chính sách ở mức 5,25- 5,5% kể từ tháng Bảy năm ngoái là hợp lý.

Từ đây đến cuộc họp Fed vào các ngày 11/12/6, các nhà hoạch định chính sách chỉ còn tiếp nhận báo cáo bổ sung về chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE).

Đến cuộc họp ngày 30-31/7, các quan chức sẽ nhận được đầy đủ dữ liệu về hoạt động của nền kinh tế trong nửa đầu năm nay, bao gồm báo cáo lạm phát và việc làm cho đến tháng 6, cũng như báo cáo về tăng trưởng kinh tế và việc làm trong quý 2/2024.

Khi lạm phát vẫn là vấn đề gây tranh luận trong chính sách toàn cầu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 16/5 đã cảnh báo Fed không nên hành động quá sớm.