Giá dầu lao dốc hơn 2 USD/thùng: Căng thẳng Mỹ - Trung phủ bóng thị trường

VOH - Phiên giao dịch ngày 10/4 ghi nhận một cú trượt mạnh của giá dầu thế giới khi các nhà đầu tư lo ngại về tác động tiêu cực từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 2,28 USD (tương đương 3,7%) xuống còn 60,07 USD/thùng, trong khi dầu Brent Biển Bắc mất 2,15 USD (3,3%) còn 63,33 USD/thùng.

Phiên giảm giá này xóa sạch mức tăng hơn 2 USD/thùng của phiên trước đó, vốn xuất phát từ quyết định tạm hoãn áp thuế diện rộng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các đối tác thương mại (ngoại trừ Trung Quốc).

Căng thẳng leo thang ngay sau đó khi Nhà Trắng công bố mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc có thể lên tới 145%, trong khi Bắc Kinh đáp trả bằng mức thuế 84% đối với hàng Mỹ.

gia-dau-2-resize
Ảnh minh họa 

Giới phân tích cảnh báo việc này sẽ tác động mạnh đến dòng chảy thương mại dầu mỏ, đặc biệt là xuất khẩu từ Mỹ sang Trung Quốc vốn đã giảm mạnh xuống chỉ còn 112.000 thùng/ngày trong tháng 3, gần như giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu từ Kpler.

Song song đó, báo cáo của chính phủ Mỹ cũng cho thấy lượng dầu dự trữ quốc gia tăng 2,6 triệu thùng trong tuần trước, gần gấp đôi mức dự đoán của giới phân tích làm gia tăng lo ngại về tình trạng dư cung trong ngắn hạn.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) càng khiến tâm lý thị trường thêm ảm đạm khi hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ dầu cho cả năm nay và năm 2026, đồng thời cảnh báo thuế quan có thể tác động sâu sắc đến giá dầu trong thời gian tới.

Bình luận