Cuộc gặp diễn ra vào ngày 9/4 (giờ địa phương) với trọng tâm là thúc đẩy hợp tác nông nghiệp song phương, đặc biệt là việc “mở cửa” thị trường nông sản và xử lý các vấn đề về thuế quan, xuất xứ và gian lận thương mại.
Mở rộng cơ hội thị trường cho nông sản Việt
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Trung đề xuất phía Mỹ xem xét miễn trừ thuế quan đối với một số mặt hàng nông thủy sản không cạnh tranh trực tiếp, như cá, điều, tiêu, rau quả, cà phê… nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng Mỹ.
Động thái này được kỳ vọng sẽ giảm tác động tiêu cực từ mức thuế đối ứng cao tới 46% mà phía Mỹ đang áp dụng với hàng hóa Việt Nam.

Về phía Việt Nam, ông Hoàng Trung nhấn mạnh Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cụ thể trong hợp tác với Mỹ, từ việc đẩy nhanh thủ tục cấp phép nhập khẩu quýt, mận, chanh không hạt từ Mỹ, cho đến hoàn tất thủ tục sử dụng ngô và đậu tương Mỹ làm thức ăn chăn nuôi trong đó thuế nhập khẩu với các mặt hàng này đã được giảm từ 2% xuống còn 0% theo Nghị định 73/2025/NĐ-CP.
Việt Nam cũng mong muốn phía Mỹ đẩy nhanh quá trình mở cửa thị trường cho chanh leo Việt Nam, một sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu lớn.
Kiểm soát nguồn gốc, chống gian lận và bảo vệ thị trường
Ngoài vấn đề thuế quan và thị trường, hai bên trao đổi về kiểm soát xuất xứ và ngăn chặn gian lận thương mại, đặc biệt là đối với ngành gỗ.
Việt Nam phối hợp với Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thực hiện các cam kết liên quan đến kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp đúng thời hạn.

Để hoàn thiện hành lang pháp lý, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 77/2025/NĐ-CP, cũng như đang xây dựng thông tư hướng dẫn xử lý gỗ tịch thu theo quy định. Những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ là cơ sở để phía Mỹ sớm kết thúc điều tra về lĩnh vực này, giúp tạo môi trường minh bạch cho thương mại song phương.
Đoàn công tác Việt Nam cũng đã làm việc với Cục Đối ngoại của Bộ Nông nghiệp Mỹ về Dự án Sử dụng phân bón đúng cách, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân và giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa.
Cuộc họp kỹ thuật với Cơ quan kiểm dịch động thực vật Mỹ (APHIS) đã mở ra hướng hợp tác mới trong kiểm dịch, góp phần tăng cường luồng lưu thông nông sản giữa hai nước.