Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đã giảm tuần thứ năm liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2007, neo ở mức 335 - 340 USD một tấn, giảm nhẹ so với mức 340 USD của tuần trước.
Một thương nhân cho biết, nguồn cung hiện tại rất dồi dào. Mặc dù Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan gần đây báo cáo xuất khẩu đang trên đà đạt mục tiêu 7,5 triệu tấn trong năm nay, nhưng giá trị dự kiến của tổng kim ngạch lại được dự báo giảm tới 40% so với năm ngoái, một tín hiệu đáng báo động.
Tình trạng nhu cầu yếu không chỉ diễn ra ở Thái Lan. Theo tờ Bangkok Post, tại Ấn Độ, giá gạo đồ (parboiled) 5% tấm duy trì ở mức 340 - 345 USD/tấn, gần mức thấp nhất kể từ giữa năm 2016. Giá gạo trắng 5% tấm tuần này ở mức 360 - 370 USD/tấn.
Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng, được chào bán ở mức 420 - 435 USD/tấn (giảm so với 440 - 465 USD/tấn tuần trước), theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam.
Một đại lý tại Mumbai cho biết, nhu cầu từ cả người mua châu Á và châu Phi vẫn yếu vì họ "không vội mua hàng và đang chờ giá chạm đáy."
Mặc dù các nhà xuất khẩu gạo đã được chính quyền khuyến khích tăng lượng hàng tồn kho và tìm kiếm thị trường mới để bù đắp cho sự thiếu hụt do lệnh đình chỉ gây ra, nhưng các thương nhân nhận định những biện pháp này "không đủ để đẩy giá lên."
Trong một diễn biến bất thường, giá gạo trong nước tại Bangladesh đã tăng 15% trong năm qua, bất chấp việc quốc gia này vừa có một vụ mùa bội thu.
Sự tăng giá nghịch lý này đang gây khó khăn cho cả nông dân và người tiêu dùng. Những người trong ngành cho rằng, nguyên nhân chính là do chi phí đầu vào cao, sự thao túng thị trường của các trung gian và tình trạng thiếu hiệu quả trong khâu lưu trữ, mua sắm và phân phối.

