Giá vàng hôm nay 8/2: Thế giới và trong nước đều tăng

(VOH) - Giá vàng hôm nay ghi nhận cùng nhịp điệu tăng giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. 

Hình minh họa. Phương Nguyệt

Giá vàng trong nước đồng loạt từ 30 đến 50 ngàn đồng/lượng so với chiều qua. Đêm qua theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới liên tục thử mốc 1.235 USD/ounce. Đã có lúc giá vàng thế giới vượt thành công mốc 1.235 USD lên 1.236,3 USD/ounce nhưng ngay sau đó lại điều chỉnh giảm trở lại. Đây cũng là mức giá cao nhất ghi nhận trong phiên.

Mở cửa lúc 8h30 sáng 8/2, giá vàng miếng được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 36,73 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,93 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 50 ngàn đồng cả chiều mua và chiều bán ra so với giá cuối phiên ngày hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 36,68 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 80 ngàn đồng/lượng chiều mua vào và tăng 30 ngàn đồng chiều bán ra so với cuối giờ chiều ngày 7/2.

Cùng thời điểm giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1234,2 - 1234,46 USD/ounce. Giá thế giới quy đổi 33,74 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới thấp hơn giá vàng trong nước 3,19 triệu đồng/lượng.

Theo phân tích của Doji, trong phiên giao dịch ngày 7/2, giá vàng miếng niêm yết ở mức 36,9 – 37,1 triệu đồng/lượng ngay sau thời điểm mở cửa, giá vàng điều chỉnh giảm dần. Tính đến cuối phiên, mỗi lượng vàng miếng điều chỉnh giảm khoảng 300 nghìn đồng khi chốt phiên tại 36,68 - 36,88 triệu đồng/lượng. So với mức giá đỉnh điểm tuần trước, mỗi lượng vàng miếng giảm hơn 1 triệu đồng.

Ông Donald Trum dự định sẽ điều chỉnh lại đạo luật Dodd Frank hướng đến cải cách hệ thống tài chính của Mỹ. Ngày 10/2 ông Trump sẽ gặp Thủ Tướng Nhật Bản và có khả năng trong cuộc thảo luận ông sẽ đề cập đến vấn đề Nhật Bản đang thao túng đồng Yên. Những thông tin này sẽ tác động lớn đến giá vàng.

Cùng với đó hiện nay các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý của mình vào chính trường nước Pháp khi lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận quốc gia bà Marine Le Pen nổi tiếng với chủ trương chống nhập cư và toàn cầu hoá, ứng cử Tổng Thống Pháp với lời hứa tổ chức trưng cầu dân ý rời EU giống như Brexit.