Hành trình tỷ USD từ thung lũng gió

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, dự án Savan 1 mở ra hành trình tạo 35 tỷ kWh điện, dự kiến mang về hơn 2,43 tỷ USD trong 25 năm.

Sau 16 tháng triển khai, Nhà máy điện gió Savan 1 tại tỉnh Savannakhet (Lào) đã bước vào giai đoạn vận hành thương mại, trở thành một trong những dự án điện gió xuyên biên giới có tiến độ triển khai nhanh tại Đông Nam Á.

Ảnh chụp màn hình (1381)

Nhà máy điện gió Savan 1 - Dự án năng lượng xuyên biên giới đầu tiên của T&T Group tại Lào - Ảnh: T&T Group

Theo T&T Group, giai đoạn 1 của dự án có công suất 300 MW, cung cấp khoảng 900 triệu kWh điện mỗi năm cho Việt Nam thông qua đường dây truyền tải 220 kV. Dự kiến đến quý IV/2027, khi hoàn thành giai đoạn 2, tổng công suất sẽ nâng lên 495 MW, với sản lượng khoảng 1,4 tỷ kWh điện mỗi năm.

Trong thời gian khai thác 25 năm theo hợp đồng tô nhượng của Chính phủ Lào, Savan 1 được kỳ vọng tạo ra khoảng 35 tỷ kWh điện. T&T Group ước tính dự án sẽ mang về tổng doanh thu hơn 2,43 tỷ USD trong toàn bộ vòng đời, trên tổng vốn đầu tư khoảng 768 triệu USD.

Dự án được xem là một trong những công trình tiêu biểu cho xu hướng hợp tác năng lượng tái tạo giữa Việt Nam và Lào, góp phần đa dạng hóa nguồn cung điện và tăng cường liên kết năng lượng khu vực. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đánh giá Savan 1 góp phần hiện thực hóa mục tiêu gia tăng nhập khẩu điện theo hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ.

Theo T&T Group, Savan 1 cũng là một mắt xích trong chiến lược phát triển năng lượng dài hạn của doanh nghiệp. Hiện tập đoàn đã phát triển danh mục các dự án năng lượng với tổng công suất gần 2.900 MW và đặt mục tiêu nâng quy mô lên 25-30 GW vào năm 2035.

Bình luận